Tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ sập nhà ở bờ sông Thạch Hãn

NDO - Vào lúc hơn 5 giờ, ngày 17/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền và người dân thị xã Quảng Trị đã phát hiện được thi thể ông V.L, 45 tuổi, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, từ trong đống đổ nát của ngôi nhà bị sập trong sự cố sạt lở bờ sông Thạch Hãn.
0:00 / 0:00
0:00
Ngôi nhà của ông V.L sụp đổ hoàn toàn xuống bờ nam sông Thạch Hãn.
Ngôi nhà của ông V.L sụp đổ hoàn toàn xuống bờ nam sông Thạch Hãn.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 16/10, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua đoạn trên bất ngờ sạt lở nghiêm trọng, khiến 1 một ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 2 nhà khác bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông V.L đang ngồi trong ngôi nhà của mình thì bất ngờ nhà đổ sập, vùi lấp.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền thị xã Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng người dân địa phương tiến hành tìm kiếm người mất tích. Các lực lượng tiến hành khoan đục bê tông, dùng phương tiện dọn đống đổ nát để sớm tìm kiếm ra nạn nhân.

Tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ sập nhà ở bờ sông Thạch Hãn ảnh 1

Lực lượng chức năng Quảng Trị suốt đêm cứu hộ để sớm tìm được nạn nhân mất tích.

Trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn khiến nước sông Thạch Hãn dâng cao làm kết cấu đất 2 bên bờ sông bị yếu hẵn dẫn đến tình trạng sạt lở. Tại bờ sông, điểm sạt lở kéo dài tạo thành một bờ dốc thẳng đứng ăn sâu vào khu vực nhà người dân. Ngoài ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, những ngôi nhà chung quanh có nguy cơ đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào.

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị Nguyễn Thị Mai Anh kiểm tra hiện trường chỉ đạo xử lý khắc phục sự việc cho biết, trước mắt chính quyền thị xã và xã Hải Lệ chia sẻ mất mát đau thương với người dân bị thiên tai, tạo điều kiện tốt nhất để gia đình thực hiện mai táng người bị nạn đúng phong tục văn hóa. Thị xã vận động, nhắc nhở người dân sống gần hai bên bờ sông hết sức cảnh giác với tình trạng bất thường của thời tiết gây sạt lở bờ sông; Chủ động hơn nữa bảo vệ người và tài sản trước thiên tai hằng ngày đang có xu hướng cực đoan.