Tìm thấy hai thi thể bị vùi lấp do sạt lở đất tại trạm bảo vệ rừng Thác Voi

NDO -

Chiều 31-10, lực lượng cứu nạn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình tìm thấy thi thể hai nạn nhân đi rừng bị vùi lấp do sạt lở đất tại trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi thuộc Lâm trường Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại trạm bảo vệ rừng Thác Voi
Hiện trường vụ sạt lở đất tại trạm bảo vệ rừng Thác Voi

Trước đó, UBND xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) báo cáo với chính quyền các cấp về hai trường hợp mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua là ông Đàm Văn Tuyên (SN 1954) và ông Đàm Văn Vịnh (SN 1963) đi rừng ở khu vực xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Liên hệ với xã Trường Sơn thì người nhà hai nạn nhân được biết họ đã rời Trường Sơn từ ngày 17-10. 

Trong khi đó, đêm 18-10, một vụ sạt lở đất xảy ra đã vùi lấp toàn bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi của Lâm trường Trường Sơn. Rất may bốn nhân viên của Trạm đã được sơ tán nên Lâm trường báo cáo không gây thiệt hại về người (Nhân Dân điện tử đã thông tin). 

Về phía người nhà hai nạn nhân mất tích, họ nghi ngờ thân nhân có thể bị lũ cuốn trôi trên đường về hoặc bị vùi lấp trong bùn đất nơi sạt lở của trạm bảo vệ rừng Thác Voi khi ghé lại trú mưa lũ. Người nhà quyết định sử dụng các biện pháp tìm kiếm, kể cả việc sử dụng ngoại cảm và đi đến quyết định đào bới bùn đất ở Thác Voi để tìm thân nhân. 

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình điều động gần 80 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 996 cùng với lực lượng dân quân và người nhà nạn nhân đào bới trong bùn đất, cây rừng gãy đổ trong khu vực để tìm hai người mất tích.

Từ chiều qua 30-10 đến chiều nay, thi thể hai nạn nhân lần lượt được tìm thấy. Người nhà nhận dạng đúng thân nhân nên đưa về quê mai táng.

Sạt lở núi san phẳng trạm bảo vệ rừng Trường Sơn tại Quảng Bình

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung