Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

NDO - Ngày 28/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.

Năm 2022, mặc dù công việc của Ban nhiều, trong đó có những việc khó, đột xuất, gấp, nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm rất cao, khắc phục khó khăn, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của hai Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; tham mưu xây dựng, hoàn thành nhiều đề án, trong đó có đề án lớn, khó, bảo đảm tiến độ, có chất lượng; chủ động tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Nội chính Trung ương cũng đã quan tâm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là đã tổ chức thành công 3 Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng; tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra; tham gia ý kiến có chất lượng đối với nhiều đề án, văn bản quan trọng và tham gia ý kiến có trách nhiệm về công tác cán bộ; xây dựng nhiều báo cáo đề xuất với Đảng và Nhà nước về các vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...

Về nhiệm vụ năm 2023, Ban Nội chính Trung ương xác định tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo); tham mưu chuẩn bị tốt nội dung các Phiên họp thứ 23, 24, 25 của Ban Chỉ đạo. Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý kinh tế-xã hội để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực; nghiên cứu, xây dựng Đề án nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Quy định 67-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, Ban tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án, văn bản quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc các cơ quan gửi xin ý kiến. Chủ động phối hợp nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý các vấn đề về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: Khẩn trương tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 của 2 Ban Chỉ đạo. Lựa chọn lĩnh vực, địa bàn có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực để tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiến hành kiểm tra chuyên đề chuyên sâu, không dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm. Bám sát tiến độ các vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Ban chú ý đôn đốc việc xử lý các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xử lý đơn, thư gửi Ban và Ban Chỉ đạo. Kịp thời tham gia ý kiến về công tác cán bộ, khắc phục cho được tình trạng trả lời chậm, trả lời không đúng mục đích, yêu cầu về công tác cán bộ. Tiếp tục sắp xếp, bố trí, tuyển dụng cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm; kiện toàn lãnh đạo các vụ, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua, khen thưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm quy chế làm việc và các quy định nội bộ của Ban…

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị trước mắt, các vụ, đơn vị trong Ban tập trung chuẩn bị nội dung, tổ chức tốt Hội nghị tổng kết Ngành Nội chính Đảng năm 2023; Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Khẩn trương tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị và các cơ quan, hoàn thiện, ban hành quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Hoàn thành biên soạn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 1

Đồng chí Phan Đình Trạc trao tặng đồng chí Võ Văn Dũng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Tại buổi Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; 2 đồng chí đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.