Tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Trường Sơn trong thời đại mới

Ngày 12/5, Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh, tỉnh Nam Định tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024). 
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, hội viên cùng ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng Bộ đội Trường Sơn và kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh.

Trong những năm tháng chiến tranh, với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bộ đội Trường Sơn đã chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, vừa tổ chức mở đường, sửa đường, bảo đảm giao thông, vận tải, vừa đánh địch tại chỗ.

Nhiều người đã hy sinh, nhiều người để lại một phần xương máu tại chiến trường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Năm 2012, cùng với sự ra đời của Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh Việt Nam, Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định được thành lập.

Đến nay, ở 10 huyện và thành phố, 141/226 xã, phường, thị trấn của tỉnh Nam Định đã có tổ chức Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh; tổng số hội viên toàn tỉnh hiện có hơn 6.800 người.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, cán bộ, hội viên của Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông; đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới.

Hội đã làm tốt công tác tình nghĩa, vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ Hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên khó khăn với số tiền hơn 250 triệu đồng.

Cùng nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội, Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định đã vận động ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, hỗ trợ xây mới 31 căn nhà dột nát cho hội viên; tổ chức 13 chuyến đi thăm lại chiến trường xưa, thăm viếng liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn cho cán bộ, hội viên...

Với kết quả đã đạt được, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh Việt Nam, những thành tích Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định đạt được rất đáng biểu dương.

Để phát huy hơn nữa truyền thống của Hội, cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định cần tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp, tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương.

Bên cạnh đó là tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình; tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ, động viên, giúp đỡ những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Trường Sơn trong thời đại mới ảnh 1

Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc, tiêu biểu cho Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định.

Dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc, tiêu biểu cho Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định và khen thưởng 11 tập thể, 24 cá nhân có thành tích trong xây dựng Hội, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định đã trao quà cho 30 gia đình hội viên, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Trường Sơn trong thời đại mới ảnh 2

Hội Truyền thống Trường Sơn-Ðường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định trao quà cho các gia đình hội viên, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.