Tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản

NDO - Trưa 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng vui mừng gặp lại và nhiệt liệt chào mừng cựu Thủ tướng Suga Yoshihide trong năm mới 2023 - năm kỷ niệm 50 năm hai nước Việt Nam-Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng khẳng định, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đánh giá cao việc ông Suga Yoshihide đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên để đến thăm tháng 10/2020 sau khi nhậm chức Thủ tướng, việc nhận lời làm Cố vấn Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam và tình cảm chân thành, sự ủng hộ quý báu đối với Việt Nam, cũng như việc coi trọng hợp tác phát triển quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trân trọng những tình cảm tốt đẹp và đóng góp to lớn của cựu Thủ tướng và các nhà lãnh đạo của Nhật Bản đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam cũng như cho quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Việt Nam cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ, nhân dân Nhật Bản, sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và người dân Nhật Bản trong quá trình phát triển của Việt Nam; luôn ủng hộ vai trò và đóng góp tích cực của Nhật Bản cho hòa bình và phát triển của khu vực và trên thế giới, mong muốn Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, đóng góp quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Thủ tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực to lớn, sự chỉ đạo mạnh mẽ, sáng suốt của ông Suga Yoshihide trên cương vị Thủ tướng Nội các Nhật Bản vừa qua đã giúp Nhật Bản kiểm soát thành công dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của Nhật Bản ở khu vực và trên thế giới.

Tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Dịp này, một lần nữa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn cựu Thủ tướng Suga Yoshihide, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã kịp thời viện trợ hơn 7,4 triệu liều vaccine, góp phần giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đạt những kết quả tích cực, toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và cựu Thủ tướng Suga Yoshihide vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay, phát triển hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Giao lưu cấp cao diễn ra thường xuyên cả trong thời kỳ đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Trong một năm qua, Thủ tướng hai nước đã có 4 cuộc gặp với nhiều thỏa thuận đạt tiến triển tích cực. Năm 2023 kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, là dấu mốc quan trọng để đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản bước sang giai đoạn phát triển mới tươi sáng, rộng mở hơn.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong cựu Thủ tướng Suga Yoshihide tiếp tục ủng hộ và có những đóng góp quý báu nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt-Nhật; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh; thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, nhất là hợp tác thương mại, đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…; hỗ trợ Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị cựu Thủ tướng Suga Yoshihide ủng hộ triển khai những thỏa thuận giữa Thủ tướng hai nước như cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam; phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, trong đó có các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao; hợp tác chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; xuất nhập khẩu hàng nông sản giữa hai nước; kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất, đầu tư, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh, tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng; đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị cựu Thủ tướng Suga Yoshihide có tiếng nói để các bên đàm phán, giải quyết các vấn đề liên quan Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân, hoạt động du lịch, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại các địa phương của Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng cảm ơn và đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 500 nghìn người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động thuận lợi tại Nhật Bản.

Tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam, khẳng định tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam; cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian đón tiếp, đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Cựu Thủ tướng khẳng định, Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác chủ chốt trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở; khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước lên tầm cao mới.

Ông Suga Yoshihide đánh giá cao kết quả và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trong lĩnh vực ODA; cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản rất coi trọng thị trường có tiềm năng lớn của Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường hợp tác thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng tái tạo; phát triển Đại học Việt-Nhật; trao đổi các mặt hàng nông sản, nhất là hoa quả theo mùa; thúc đẩy quan hệ hợp tác an ninh-quốc phòng…

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của thượng tôn pháp luật, đề cao chủ nghĩa đa phương trong quan hệ quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên biển, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.