Tiếp tục khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của văn nghệ sĩ

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp đáng kể trong công cuộc xây dựng văn hóa, con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
0:00 / 0:00
0:00
Tác phẩm múa “Tiếng chày đêm” đạt giải B của Hội Nghệ sĩ múa thành phố năm 2023.
Tác phẩm múa “Tiếng chày đêm” đạt giải B của Hội Nghệ sĩ múa thành phố năm 2023.

Hội Nghệ sĩ múa Thành phố Hồ Chí Minh vừa trao giải cho các tác phẩm múa xuất sắc trong năm 2023; trong đó, giải A thuộc về các tác phẩm “Hoàng Hôn” (biên đạo Nguyễn Phúc Hùng), “Ðiểm ngắm sương mù” (Tạ Thùy Chí) và “Khía Súa” (biên đạo Sùng A Lùng). Theo ông Lê Nguyên Hiều, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa thành phố, chất lượng của các vở không còn có sự chênh lệch quá xa như trước đây.

Việc tổ chức các chuyến đi thực tế hằng năm về chiến khu xưa hay đến các vùng duyên hải đã góp phần không nhỏ trong việc khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của các nghệ sĩ. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt đã ra đời sau các chuyến đi thực tế do hội tổ chức hằng năm”. Tổ chức đi thực tế, mở các trại sáng tác vẫn là hoạt động thường xuyên của Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố và các hội chuyên ngành suốt mấy chục năm qua. Từ những chuyến đi này, đã có không ít tác phẩm có giá trị ở các chuyên ngành ra đời, tạo được dấu ấn trong công chúng, và trở thành những tác phẩm tiêu biểu của Liên hiệp trong 60 năm hình thành và phát triển.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Luân Kim, Trưởng ban Lý luận phê bình (Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố), Liên hiệp là nơi tập hợp đội ngũ sáng tác rất đa dạng. Trước đây, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đội ngũ văn nghệ sĩ là các văn nghệ sĩ kháng chiến của Nam Bộ, đã từng hoạt động gian khổ trong lòng địch, luôn kiên cường đấu tranh quyết liệt trên mặt trận văn hóa chống lại chính quyền bù nhìn cùng đội ngũ văn nghệ sĩ tay sai.

Ngày nay, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết các lực lượng văn học nghệ thuật, tích cực chống các quan điểm tiêu cực, lệch lạc trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Các hội chuyên ngành đã cho ra đời những tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng lẫn nghệ thuật thể hiện. Liên hiệp cũng đã xây dựng đội ngũ kế thừa tâm huyết và có nghiệp vụ.

Nhiều cuộc thi sáng tác, triển lãm có chất lượng được tổ chức, triển khai các cuộc về nguồn, đi thực tế, giúp hội viên có cơ hội giao lưu, trao đổi, phục vụ sáng tác. Các chương trình tập huấn đã giúp anh, chị em văn nghệ sĩ thành phố có thêm kiến thức, nhận thức cùng tình cảm yêu nghề. Hàng loạt cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề đã tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thảo luận, phân tích sâu những vấn đề quan tâm, đi tới thống nhất ý chí.

Theo ông Lê Nguyên Hiều, thời gian qua, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm đến hoạt động văn học nghệ thuật, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ văn nghệ sĩ. Nhiều chính sách phát triển văn học nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe cho các văn nghệ sĩ tiêu biểu đã ra đời trở thành động lực, niềm khích lệ tinh thần để văn nghệ sĩ tiếp tục ra sức cống hiến cho thành phố trong giai đoạn mới.

Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố cho biết: So với yêu cầu mới, Liên hiệp và mỗi văn nghệ sĩ còn cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, nhằm tạo ra nhiều thành tựu trong sáng tác, lý luận phê bình, quản lý văn học nghệ thuật, cũng như quảng bá tác phẩm trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Ngoài ra, việc bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, trí tuệ cần được tiếp tục phát huy; việc liên kết, giao lưu với văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố bạn, cũng như các nước khác trên thế giới cũng cần có chiến lược tăng cường phù hợp. “Về nhiệm vụ quan trọng sắp tới, Liên hiệp phải có nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)”- Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu cho hay.

Ðể thể hiện sự đóng góp của giới văn nghệ sĩ cho ngày lễ trọng đại này, bên cạnh các kế hoạch hoạt động thường niên, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố đã phát động ba chương trình cho giới văn học nghệ thuật để hướng đến ngày kỷ niệm gồm: Ðầu tư dàn dựng và biểu diễn quảng bá, triển lãm, xuất bản các tác phẩm, công trình hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; tổ chức “Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca” và kế hoạch “Bình chọn và tuyên dương các tác phẩm văn học-nghệ thuật các chương trình của thành phố hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước”.

Trong buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Liên hiệp cần phải đổi mới sâu sắc, toàn diện hơn nữa về lề lối, tổ chức hoạt động, chịu khó nghiên cứu để tìm tòi sáng tạo; cần phải huy động kết nạp người tài, phải có con mắt tinh tường để phát hiện ra những nhân tố tài năng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Bên cạnh đó, Liên hiệp phải nâng cao vai trò tham mưu để nghệ thuật văn hóa ngày càng phát triển xứng tầm với yêu cầu hiện nay của thành phố mang tên Bác.