Tiếp tục hoạt động chữa cháy tại quán bar ven biển Phú Yên

NDO -

Mặc dù lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Phú Yên đã huy động bốn xe chữa cháy, 40 cán bộ chiến sĩ tích cực chữa cháy suốt đêm qua, nhưng đến 10 giờ 30 phút sáng nay, dưới tầng hầm quán bar vẫn âm ỉ cháy, khói vẫn còn bốc lên. Lực lượng cứu hộ tiếp tục các hoạt động chữa cháy.

 

Đến 10 giờ 30 phút sáng 24-5, hiện trường vẫn đang bị phong tỏa, công tác chữa cháy đang tiếp tục triển khai.
Đến 10 giờ 30 phút sáng 24-5, hiện trường vẫn đang bị phong tỏa, công tác chữa cháy đang tiếp tục triển khai.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, vào lúc 18 giờ ngày 23-5 đã xảy vụ cháy lớn tại quán bar Sandr Bay, 53 đường Độc Lập, phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

Tại hiện trường, sáng 24-5, tuyến đường Độc Lập đoạn qua khu vực này lực lượng CSGT vẫn phong tỏa, các xe chữa cháy vẫn hoạt động hết công suất. Khu vực xảy ra cháy nằm dưới tầng hầm của quán bar Sands Bay nên việc tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy của lực lượng chức năng rất khó khăn.

Đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Phú Yên cho biết, đám cháy không thiệt hại về người.

Ngoài bốn xe chữa cháy, đơn vị còn huy động cả xe cứu thương để chủ động xử lý tình huống. Đám cháy cơ bản đã được khống chế, nhưng chưa thể dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân đám cháy kéo dài là vì bên dưới tầng hầm các vật liệu nệm mút, gỗ dán tường đã bén lửa và âm ỉ cháy bên trong. Khói và khí độc dưới tầng hầm đang bốc lên, công tác cứu hộ cũng hạn chế.

Theo báo cáo của UBND thành phố Tuy Hòa, trước khi xảy ra cháy do dịch Covid-19 nên Sands Bay đã đóng cửa. Theo Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa Cao Đình Huy, vụ cháy xảy ra lúc 18 giờ ngày 23-5. Thời điểm này, anh Nguyễn Thanh Tuấn nhân viên phụ trách kỹ thuật, ánh sáng của quán bar đã đến quán để bảo trì âm thanh ánh sáng.

Hai nhân viên an ninh mở hệ thống âm thanh ánh sáng trong quầy bar, sau đó cả hai cùng đi lên khu bán cà-phê mở hệ thống ánh sáng. Khoảng 10 phút sau, Tuấn và Nhân phát hiện thấy khói bốc lên từ quầy bar nên đã hô hoán và gọi lực lượng phòng cháy, chữa cháy đến cứu hộ. 

UBND thành phố Tuy Hòa đã chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục nắm tình hình và phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân.