Khởi nghiệp từ nông sản quê hương
Trong những năm qua, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ và các sở, ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo, cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó, thanh niên được trang bị kiến thức về xây dựng mô hình kinh doanh, kỹ năng thuyết trình, phương pháp gọi vốn, tìm kiếm thị trường và quản trị doanh nghiệp. Đây là hành trang cần thiết để họ biến ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị.
Nhiều bạn trẻ đã chọn nông nghiệp làm hướng đi phát triển mới. Các mô hình trồng cây ăn quả, sản xuất cà phê hữu cơ, chế biến chuối, sầu riêng, hồ tiêu… đang dần hình thành chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp cao. Điển hình là dự án “Nông sản số Tây Nguyên - chuối xanh và sầu riêng sấy thăng hoa đạt chuẩn quốc tế” của chị Hồ Thị Hoài Thu (xã Chư Sê). Dự án giúp nâng giá trị nông sản lên gấp 3-5 lần, mở ra cơ hội xuất khẩu lớn. Với công nghệ hiện đại, sản phẩm giữ nguyên hương vị tự nhiên, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như ISO, HACCP, FDA.
Theo chị Thu, việc nâng cao giá trị nông sản không chỉ tăng thu nhập cho doanh nghiệp mà còn cải thiện đời sống nông dân. Công ty đang xây dựng chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đồng thời khuyến khích bà con áp dụng quy trình canh tác sạch.
Song song với sự hỗ trợ từ chính quyền, nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã tích cực đồng hành cùng thanh niên. Các chương trình kết nối, tư vấn, hỗ trợ vốn vay ưu đãi được triển khai, giúp các dự án khởi nghiệp có thêm nguồn lực phát triển. Các doanh nhân thành đạt cũng chia sẻ kinh nghiệm, trực tiếp đồng hành để giúp thanh niên vượt qua rào cản về vốn và thị trường.
Đối với thanh niên vùng biên, khởi nghiệp vừa là giải pháp mưu sinh, vừa là cách gắn bó với quê hương, góp phần xây dựng vùng đất giàu đẹp, ổn định an ninh biên giới. Nhiều bạn trẻ mong muốn có thêm chính sách dài hạn về vốn, đất sản xuất và hạ tầng logistics để tạo nền tảng vững chắc cho các dự án khởi nghiệp.
Hướng tới lực lượng doanh nhân trẻ năng động
Anh Kpă Séo (SN 1995, xã Phú Túc) là một trong 10 thanh niên tiêu biểu, được Trung ương Đoàn tuyên dương năm 2025. Hiện anh là Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng. Hợp tác xã tập hợp đông đảo thanh niên địa phương cùng phát triển kinh tế với nhiều mô hình như trồng cây thuốc lá, nuôi dê sinh sản, trồng lúa đá… Đồng thời cung cấp dịch vụ thu mua nông sản, chăn nuôi, cung ứng vật tư, phân bón.
Hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, tạo việc làm cho hơn 200 lao động, đạt doanh thu trung bình trên 2,2 tỷ đồng/năm. Mô hình này góp phần nâng cao thu nhập cho đoàn viên, thanh niên trong xã, khẳng định vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế địa phương.
Theo đồng chí Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, năm 2025, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Toàn tỉnh hiện có 932 tổ vay vốn ủy thác qua kênh Đoàn Thanh niên, tạo điều kiện cho hơn 40.000 hộ vay với tổng dư nợ đạt hơn 2.304 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tỉnh đoàn và Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp đã trực tiếp giải ngân 4 dự án, hỗ trợ không hoàn lại 2 dự án với tổng số tiền 870 triệu đồng. Những khoản hỗ trợ này trở thành “điểm tựa” quan trọng, giúp nhiều mô hình kinh tế thanh niên hình thành, tạo việc làm cho lao động trẻ và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Các chương trình hỗ trợ vốn và khởi nghiệp không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn tạo động lực tinh thần, khuyến khích thanh niên mạnh dạn theo đuổi ý tưởng, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Nhiều mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp, dịch vụ, thương mại biên giới đã bước đầu khẳng định hiệu quả, mở ra triển vọng nhân rộng trong toàn tỉnh.