Tiếp nhận sách thư pháp kỷ lục thế giới về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

NDO -

NDĐT - Ngày 21-6, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tổ chức tiếp nhận sách thư pháp bằng tiếng Việt “Đại tướng của nhân dân - Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng cuộc đời” do nghệ nhân thư pháp Võ Dương trao tặng.

Lễ tiếp nhận sách thư pháp bằng tiếng Việt “Đại tướng của nhân dân - Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng cuộc đời”.
Lễ tiếp nhận sách thư pháp bằng tiếng Việt “Đại tướng của nhân dân - Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng cuộc đời”.

Quyển sách do nghệ nhân thư pháp Võ Dương (SN 1981, tại Quảng Nam, hiện công tác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sân Nhất) viết tay độc bản bằng chữ thư pháp chữ Việt sao y nội dung cuốn sách “Đại tướng của nhân dân - Võ Nguyên Giáp - Những năm tháng cuộc đời” do NXB Trẻ tái bản lần 1 năm 2015.

Quyển sách dài 2,04m, rộng 1,36m và cao 0,48m với trọng lượng khoảng 500kg. Bìa sách được làm bằng gỗ gõ đỏ kích thước 2.04m x 1.36m, chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bìa sách được làm bằng gỗ gõ đỏ, kích thước 0,5m x 0,7m và được dát vàng 24k.

Các trang sách bên trong làm bằng chất liệu vải bố, kích thước mỗi trang 96cm x 165cm, nặng 1,5kg. Những tác phẩm thư pháp chữ Việt được tác giả thực hiện thủ công bằng mực tàu và acrylic trên 250 trang và được ép keo năm lớp.

Quyển sách được trình bày thành năm lốc xen kẽ là năm tác phẩm đặc biệt, trong đó có hai tác phẩm đá quý về “Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; một tác phẩm sơn dầu “Pháo đài Điện Biên Phủ”; một tác phẩm sơn dầu “Chân dung Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bộ đội Việt Nam”.

Công trình kỷ lục gia, nhà thư pháp Võ Dương thực hiện trong thời gian hai năm 2017-2018.

Quyển sách đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đại diện cho Liên minh kỷ lục thế giới xác lập đạt kỷ lục thế giới.

Được biết, trước đó, quyển sách được tham gia triển lãm tại TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2018) và đã gây ấn tượng mạnh với kích thước kỷ lục và chất liệu đa dạng.