Tiếp cận nhanh hiện trường cứu càng nhiều ngư dân càng tốt

NDO - Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu lực lượng cứu nạn sớm tiếp cận hiện trường và các ngư dân bị nạn, nhanh chóng hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm để cứu nạn các thuyền viên.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã làm việc với tỉnh Quảng Nam.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Chiều 17/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã làm việc với tỉnh Quảng Nam và các đơn vị để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn hai tàu của ngư dân bị chìm khi đánh bắt trên biển.

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, đến 16 giờ chiều nay, trong tổng số 93 ngư dân trên hai tàu cá QNa 90927 và QNa 90129 lực lượng cứu nạn đã cứu được 80 thuyền viên, sau khi được cứu nạn 2 thuyền viên sức yếu đã tử vong; và 13 thuyền viên hiện vẫn mất tích.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo rất quyết liệt làm sao khẩn trương tìm kiếm những người mất tích, tập trung các tàu của các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư tiếp cận ngư dân đã được cứu để tiếp ứng về y tế, thuốc men. “Việc đầu tiên là tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Chúng tôi nhận định từ đây đến 3 giờ chiều ngày hôm sau là thời gian vàng, tập trung lực lượng để cứu được càng nhiều ngư dân càng tốt. Ngoài ra chúng tôi có kế hoạch động viên người thân của ngư dân để họ ổn định tâm lý chờ công tác ứng cứu của lực lượng chức năng”.

Tiếp cận nhanh hiện trường cứu càng nhiều ngư dân càng tốt ảnh 1

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các tàu cứu nạn chạy đua thời gian để tìm kiếm ngư dân.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay tại khu vực bị nạn có 11 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn ngư dân. Trong đó, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia điều 4 tàu tham gia cứu nạn gồm tàu Cảnh sát biển 2 đang hoạt động phía tây đảo Song Tử Đông, 2 tàu Kiểm ngư KN 467 và KN 471 từ Song Tử Đông cơ động đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn, điều tàu Vạn Hoa VH 735 cơ động về vị trí cứu nạn để tìm kiếm ngư dân. Đồng thời, 7 tàu thuyền đánh cá gần khu vực bị nạn được huy động cùng tham gia cứu ngư dân. Dự kiến đến 22 giờ hôm nay các tàu cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp cận hiện trường và tìm kiếm nạn nhân.

Tiếp cận nhanh hiện trường cứu càng nhiều ngư dân càng tốt ảnh 2

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay tại khu vực bị nạn có 11 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn ngư dân.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu nhanh chóng tìm kiếm ngư dân mất tích, tiếp cận y tế sớm đưa ngư dân vào bờ.

"Các tàu và lực lượng cứu nạn cố gắng tiếp cận nhanh vị trí, vùng hải lưu, tính toán các phương án tiếp cận nhanh nhất. Ưu tiên hàng đầu là tiếp cận nhanh hiện trường cứu càng nhiều ngư dân càng tốt. Đồng thời, sớm tiếp cận hỗ trợ y tế, lương thực thực phẩm để bảo đảm sức khỏe cho ngư dân khi được đưa lên tàu cứu nạn", Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo.

Đối với các ngư dân tử vong, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị, tỉnh Quảng Nam chuẩn bị các phương án đưa đón vào bờ bảo đảm an toàn và các điều kiện y tế.