Với chủ đề “Xã thông minh, thôn số hóa”, trong đợt cao điểm “Tình nguyện mùa Đông- Xuân tình nguyện”, Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã và đang triển khai chương trình trao tặng máy tính đến các thôn, làng, trường học. Mới đây, tại xã Nhân Thắng (Bắc Ninh), Tỉnh đoàn đã trao 34 máy tính tặng các thôn và Trường tiểu học và THCS Bình Dương. Các thiết bị này sẽ được sử dụng trực tiếp trong công tác điều hành, triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thôn, phục vụ hoạt động dạy và học, rèn luyện kỹ năng số cho học sinh.
Anh Trần Văn Đăng, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: “Chuyển đổi số không phải là khái niệm xa vời hay khẩu hiệu mang tính phong trào, mà là một cuộc chuyển biến căn bản về tư duy và cách làm. Chuyển đổi số bắt đầu từ cơ sở, từ những nơi gần dân nhất và gắn chặt với đời sống hằng ngày của người dân sẽ gần gũi và dễ lan tỏa hơn. Khi công nghệ được đưa về tận thôn, làng, khi cán bộ cơ sở làm chủ thiết bị và dữ liệu, bộ máy hành chính sẽ vận hành hiệu quả hơn, minh bạch hơn, phục vụ người dân tốt hơn”.
Đến thời điểm này, Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã trao 68 máy tính với tổng giá trị 900 triệu đồng tặng các thôn, làng, trường học và 5 “phòng tin học cho em” với tổng giá trị 500 triệu đồng tặng các em thiếu nhi. Tuổi trẻ Bắc Ninh mong muốn mỗi chiếc máy tính được trao tặng sẽ giúp các em học sinh mở ra cơ hội khám phá tri thức, rèn luyện tư duy sáng tạo và kỹ năng số. Tại các thôn, làng được trao tặng máy tính, lực lượng thanh niên sẽ đi đầu trong làm chủ công nghệ, trực tiếp hướng dẫn người dân, học sinh sử dụng máy tính an toàn, hiệu quả, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa khu vực nông thôn và thành thị, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên số.
Không chỉ tiên phong đi đầu trong làm chủ công nghệ, trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số, tại nhiều xã, phường của Bắc Ninh, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã triển khai công nghệ số để giúp cộng đồng phát triển kinh tế, du lịch, làm nông nghiệp, chuyển đổi kỹ thuật...
Tại xã Gia Bình, Đoàn xã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đưa công nghệ số đến với người dân, đặc biệt chú trọng tạo mã QR cho sản phẩm nông sản, tập huấn cách sử dụng sàn thương mại điện tử, kỹ năng chụp ảnh, quay video, dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, viết mô tả và livestream bán hàng để hỗ trợ tiêu thụ nông sản và kết nối cung cầu. Nhờ đó, mô hình “Ngày hội livestream nông sản theo mùa vụ” do Đoàn xã tổ chức đã trở thành một kênh quảng bá hiệu quả. Tại sự kiện, các nông sản theo mùa được nông dân trồng như rau xanh, củ quả được giới thiệu trực tiếp đến khách hàng, tạo tương tác, tư vấn và nhận đơn hàng online, giúp giảm khâu trung gian, tăng lợi nhuận so với cách bán hàng truyền thống. Đồng thời hỗ trợ người nông dân từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ vào quản lý sản xuất và tiêu thụ nông sản.
Trực tiếp tham gia “Ngày hội livestream nông sản theo mùa vụ”, chị Nguyễn Thu Phương, ở phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Là người con của Gia Bình, tôi rất vui khi sống tại Hà Nội vẫn có thể mua được nông sản sạch từ quê nhà như dưa chuột, măng tây, cà chua. Các phiên livestream được tổ chức khoa học, thuận tiện đã giúp nông sản Bắc Ninh rút ngắn khoảng cách từ người sản xuất đến người tiêu dùng”.
Bí thư Đoàn xã Tiên Du, Đỗ Hoàng An thông tin, tại địa bàn đã thành lập Tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt. Đáng chú ý, lực lượng thanh niên đã xây dựng “Không gian số Tiên Du” giới thiệu lịch sử, văn hóa địa phương, góp phần giáo dục truyền thống bằng hình thức sinh động, hấp dẫn. Chỉ thông qua một cú “chạm”, “Không gian số Tiên Du” không đơn thuần là phần mềm mà đưa người sử dụng tới một môi trường hiện đại, nơi hạ tầng số và dữ liệu số được sử dụng để tối ưu hóa quản lý đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Để tinh thần chuyển đổi số được lan tỏa mạnh mẽ, Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã thành lập các tổ truyền thông về chuyển đổi số với gần 1.000 cộng tác viên, 99 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ cài đặt gần 300.000 chữ ký số công cộng. Lực lượng thanh niên có mặt tham gia các dự án số hóa dữ liệu văn hóa, hành chính, y tế, giáo dục tại cơ sở, xây dựng đội hình “Thanh niên chuyển giao tri thức số” tại các thôn, khu dân cư. Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục tập trung phát triển các mô hình “Tình nguyện số” gắn với ứng dụng AI, Big Data để phân tích nhu cầu cộng đồng và kết nối nguồn lực; phát động phong trào “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên số”, thực hiện các mô hình tư vấn hướng nghiệp, dạy học, giáo dục; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số trong nông nghiệp và kết nối cung - cầu để quảng bá và kết nối trực tiếp với thị trường.