Tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng vụ lật thuyền trên sông Chảy ở Lào Cai

NDO - Sáng 17/8, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, đến nay đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân bị lật thuyền chở 5 người trên sông Chảy, ở xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai.
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 17/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Chảy (Lào Cai). (Ảnh: TẤT ĐẠT)
Sáng 17/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Chảy (Lào Cai). (Ảnh: TẤT ĐẠT)

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17/8, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể bà Giàng Thị D, sinh năm 1978, cách vị trí lật thuyền khoảng 4km. Khoảng 1 tiếng sau (8 giờ 30 phút), lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể cháu Ly Thị T, sinh năm 2021, cách vị trí lật thuyền khoảng 6km.

Như vậy, đến thời điểm này, vụ lật thuyền tại xã Bản Mế đã làm 4 người tử vong gồm: Cháu Lý Anh T, sinh năm 2021; bà Sùng Thị D, sinh năm 1969; bà Giàng Thị D, sinh năm 1978; cháu Ly Thị T, sinh năm 2021; tất cả trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng vụ lật thuyền trên sông Chảy ở Lào Cai ảnh 1
Các chiến sĩ công an Lào Cai tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền. (Ảnh: TẤT ĐẠT)

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể những nạn nhân này cho gia đình thực hiện mai táng theo phong tục địa phương.

Trong ngày hôm qua (16/8), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đến hiện trường vụ lật thuyền để kiểm tra, đôn đốc việc tìm kiếm nạn nhân và thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình người bị nạn.

Hiện tại, lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mất tích là cháu Ly Anh Q, sinh năm 2018.