Tìm thấy thi thể thứ 2 vụ lật thuyền ở Lào Cai

NDO - Ngày 16/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm thi thể 1 nạn nhân trong vụ lật thuyền ở thượng nguồn sông Chảy (Lào Cai).
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Chảy ở Lào Cai. (Ảnh: Báo Lào Cai)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Chảy ở Lào Cai. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ngay sau khi xảy ra vụ lật thuyền ở thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, huyện đã huy động hàng trăm người, nòng cốt là Đội phòng cháy, chữa cháy Công an huyện và lực lượng Quân đội ở địa phương tìm kiếm suốt đêm, dọc theo sông Chảy về phía hạ lưu.

Khoảng 6 giờ 10 phút sáng nay (16/8), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà Sùng Thị D, sinh năm 1969, thường trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, ở vị trí cách nơi bị nạn khoảng 1km.

Lực lượng cứu hộ, bao gồm cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện Si Ma Cai cùng lực lượng tại chỗ của xã Bản Mế vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ lật thuyền, gồm bà Giàng Thị D, sinh năm 1978; cháu Ly Anh Q, sinh năm 2018; cháu Ly Thị T, sinh năm 2021, cùng trú tại thôn Cốc Rế.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 15/8, chiếc thuyền chở 5 người, do bà Giàng Thị D (44 tuổi) điều khiển, đã bị lật trên sông Chảy. Lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể cháu Ly Anh T (1 tuổi).