Thụy Điển-Việt Nam hợp tác thúc đẩy an toàn giao thông cho trẻ em

Sáng 17/12, tại Hà Nội, nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ trẻ em trên đường phố Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp cùng Protec và Trường tiểu học Trung Yên triển khai Chiến dịch An toàn giao thông 2025 – “Mũ bảo hiểm an toàn, Trẻ em an toàn”, trao tặng 400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tại Hà Nội.

Truyền thông điệp "Mũ bảo hiểm an toàn, Trẻ em an toàn". (Ảnh: HNV)
Truyền thông điệp "Mũ bảo hiểm an toàn, Trẻ em an toàn". (Ảnh: HNV)

Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động với các tiết mục văn nghệ, đố vui kiến thức và phần trình diễn kỹ năng an toàn giao thông. 400 chiếc mũ bảo hiểm đã được trao trực tiếp tới các em học sinh – một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong bối cảnh xe máy vẫn là phương tiện di chuyển chính của đa số gia đình Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Thụy Điển Johan Ndisi nhấn mạnh: An toàn giao thông là thách thức chung của mọi quốc gia. Kinh nghiệm của Thụy Điển với Tầm nhìn Zero cho thấy thay đổi là hoàn toàn khả thi khi tất cả cùng có trách nhiệm. Trao mũ bảo hiểm cho trẻ em hôm nay là một hành động cụ thể và cũng là lời nhắc rằng an toàn bắt đầu từ những lựa chọn rất đơn giản.

ndo_br_td-ty5.jpg
Các em học sinh nhận và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn an toàn.

Tầm nhìn Zero – được Thụy Điển khởi xướng từ năm 1997 – đặt mục tiêu không một sinh mạng nào bị mất đi vì tai nạn giao thông. Cách tiếp cận toàn diện, kết hợp hạ tầng an toàn, thực thi pháp luật nghiêm minh và giáo dục cộng đồng, đã giúp Thụy Điển trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới cho người tham gia giao thông. Với điều kiện giao thông đặc thù của Việt Nam, đội mũ bảo hiểm đúng cách cho trẻ em được xem là biện pháp then chốt để giảm tử vong và chấn thương nghiêm trọng.

Dịp này, bà Trịnh Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa, cho biết, chiến dịch này không chỉ trao mũ bảo hiểm, mà còn góp phần xây dựng thói quen và giá trị lâu dài. Khi gia đình và nhà trường cùng làm gương, chúng ta có thể hình thành một văn hóa giao thông an toàn cho trẻ em.

ndo_br_td-ty4.jpg
Đại diện Ban tổ chức trao mũ bảo hiểm an toàn cho học sinh Trường tiểu học Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Ở góc độ nhà trường, bà Đỗ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Yên chia sẻ, trang bị mũ bảo hiểm và kiến thức an toàn cho học sinh là đầu tư cho tương lai. Các em không chỉ tự bảo vệ mình mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm tới gia đình.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tai nạn giao thông hiện vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Việt Nam, với khoảng 2.000 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng mỗi năm.

ndo_br_td-ty2.jpg
Ban tổ chức trao tặng 400 mũ bảo hiểm an toàn trong dịp này.

Cũng dịp này, bà Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam khẳng định, đội mũ bảo hiểm đúng cách có thể giảm hơn 6 lần nguy cơ tử vong và giảm tới 74% nguy cơ chấn thương sọ não đối với người đi xe máy. “Các chiến dịch như thế này giúp phụ huynh và cộng đồng hiểu rõ rằng người lớn có trách nhiệm bảo vệ đầu và mạng sống của trẻ trong mỗi chuyến đi”, bà Angela Pratt cho hay.

Sự kiện khép lại bằng lễ ký cam kết an toàn giao thông, thể hiện cam kết chung của học sinh, giáo viên và phụ huynh trong việc luôn đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông.

Theo số liệu chính thức, năm 2024, Việt Nam ghi nhận 23.517 vụ tai nạn giao thông, khiến 10.850 người tử vong và 17.535 người bị thương. Dù con số này đã giảm so với năm trước, tai nạn giao thông vẫn là mối đe dọa lớn, đặc biệt đối với trẻ em – nhóm dễ bị tổn thương nhất.

ndo_br_td-ty6.jpg
Đại sứ Thụy Điển, ngài Johan Ndisi chia sẻ bên lề sự kiện.

“Đại sứ quán Thụy Điển mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Việt Nam trong những sáng kiến thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy những hành động có thể cứu sống nhiều trẻ em”, Đại sứ Johan Ndisi cho biết thêm.

Chia sẻ bên lề sự kiện, khi trao đổi với Báo Nhân Dân, ngài Đại sứ nêu rõ: Thụy Điển hiện tại là một quốc gia an toàn giao thông và Thụy Điển mong muốn được chia sẻ bài học kinh nghiệm này với Việt Nam. Tặng mũ bảo hiểm và trao đổi, hợp tác với nhà trường là cách tiếp cận hiệu quả trong hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về an toàn giao thông, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển nhanh và sang năm 2026 tới đây, Việt Nam sẽ thực hiện quy định bắt buộc về việc sử dụng công cụ an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô cũng như nhiều chính sách pháp luật mới về bảo đảm an toàn giao thông của Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhằm hướng tới mục tiêu chung không có thương vong khi tham gia giao thông. Bằng cách từ môi trường gia đình, thông qua việc cha mẹ dạy bảo các con và ngay trong nhà trường thông qua thầy cô giáo hướng dẫn các em học sinh. Đáng chú ý là trong bối cảnh mới, sự phát triển hỗ trợ của công nghệ nhất là các công nghệ thông minh cũng sẽ giúp ứng phó hiệu quả với các hiểm họa giao thông.

“Hoạt động lần này của chúng tôi là một lần nữa giáo dục trẻ em về sự cần thiết của việc sử dụng mũ bảo hiểm, đồng thời cũng bảo đảm rằng các bậc phụ huynh hiểu rõ sự cần thiết của mũ bảo hiểm cho con cái họ”, Đại sứ chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm