Sau khi chính thức gia nhập NATO, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson đã ca ngợi một kỷ nguyên mới mang tính lịch sử trong chính sách an ninh của Thụy Điển.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 25/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức phê chuẩn luật theo đó Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển.
Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Thụy Điển từ 28/10 đến 1/11/2023.
Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu cho biết họ đã phục hồi được RNA - vật liệu di truyền có trong tất cả các tế bào sống có cấu trúc tương tự DNA - từ da và cơ khô của một con hổ Tasmania được lưu trữ từ năm 1891 tại một bảo tàng ở Stockholm, Thụy Điển.
Cảnh sát thành phố Gothenburg đã nhận được báo cáo về hai vụ nổ tại các địa điểm khác nhau và chỉ cách nhau 10 phút; hai vụ nổ khác được thông báo xảy ra cách nhau vài phút tại Norsborg.
Chiều 15/8, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành suất vào chung kết một kỳ World Cup sau khi đánh bại Thụy Điển 2-1 tại sân vận động Eden Park, New Zealand.
Trong hai ngày 5 và 6/8 sẽ diễn ra bốn trận đấu trong khuôn khổ vòng 16 đội. Tuyển nữ Nhật Bản và tuyển nữ Thụy Điển đang được đánh giá rất cao và khả năng sẽ giành tấm vé đi tiếp. Những trận đấu có mặt hai đội tuyển này cũng hứa hẹn rất hấp dẫn.
Lượt trận cuối bảng G World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Thụy Điển đánh bại đội tuyển nữ Argentina với tỷ số 2-0 để hoàn thành vòng bảng World Cup 2023 với ngôi nhất bảng.
Với chiến thắng áp đảo trước Italia, đội tuyển Thụy Điển sớm xác định đi tiếp vào vòng 1/8 ở bảng G, trong khi bảng F trở nên khó lường khi tuyển nữ Pháp đánh bại Brazil và Jamaica thắng Panama 1-0.
Ngày 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết, nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 20% vào năm tới nhằm đáp ứng mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Tàu lượn siêu tốc Jetline hoạt động ở độ cao 30m và khi di chuyển đạt tốc độ lên tới 90 km/giờ, các nhân chứng cho biết tàu bị trật bánh một phần đã khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Thông báo của cảnh sát cho biết, một nam thiếu niên 15 tuổi đã thiệt mạng trong khi ba người khác bị thương trong một vụ nổ súng ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển ngày 10/6.
Tại các cuộc gặp lãnh đạo các nước trong thời gian tham dự Diễn đàn Bộ trưởng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về tăng cường quan hệ đối tác và thúc đẩy đối thoại tổ chức tại Thụy Điển ngày 13/5, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau với các nước tại các diễn đàn đa phương.
Tại cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ngày 6/4, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nêu rõ, Ankara hy vọng Thụy Điển sẽ thực hiện các cam kết của mình càng sớm càng tốt trong nỗ lực gia nhập NATO.
Ngày 4/4, cờ của Phần Lan đã được treo bên ngoài trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thủ đô Brussels (Bỉ), tượng trưng cho việc quốc gia Bắc Âu chính thức trở thành thành viên thứ 31 của liên minh này.
Ngày 3/4, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo, Phần Lan sẽ trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự lớn nhất thế giới.
Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua đơn xin gia nhập của Phần Lan, nhưng chưa quyết định trường hợp của Thụy Điển do còn nhiều bất đồng giữa 2 nước cần giải quyết.
Bốn quốc gia khu vực Bắc Âu là Thụy Ðiển, Na Uy, Phần Lan và Ðan Mạch đã công bố kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng không Bắc Âu thống nhất, theo đó lực lượng không quân của bốn nước sẽ được tái tổ chức để liên kết chặt chẽ với nhau hơn, đồng thời có thể hợp nhất trong các hoạt động giám sát không phận.
Viện Khí tượng và Thủy văn Thụy Điển (SMHI) đã ban hành cảnh báo cam khi dự báo tuyết rơi dày 30cm và gió thổi mạnh có thể gây nguy hiểm cho người dân và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.
Thủ tướng Phần Lan nhấn mạnh việc Phần Lan và Thụy Điển cùng gia nhập NATO vào một thời điểm sẽ mang lại lợi ích cho 2 quốc gia và cũng chính là lợi ích của NATO.
Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Quốc hội nước này sẽ không phê chuẩn nghị định thư liên quan tư cách thành viên NATO của Thụy Ðiển và Phần Lan trong điều kiện hiện nay.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 29/1, lần đầu để ngỏ khả năng nước này chấp thuận Phần Lan gia nhập NATO, nhưng không đề cập Thụy Điển.
Ngày 24/1, Thụy Điển cho biết sẽ nâng cấp siêu máy tính Berzelius của mình bằng cách sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất của Nvidia để hỗ trợ tìm hiểu các bệnh khác nhau như ung thư và biến nó thành một trong những siêu máy tính AI nhanh nhất thế giới.
Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto ngày 8/1 tuyên bố, vũ khí hạt nhân sẽ không được triển khai trên lãnh thổ nước này ngay cả sau khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tại vùng Stockholm, các tuyến đường sắt bị gián đoạn hoạt động, giao thông đường bộ bị ách tắc do tuyết rơi dày đặc, cây đổ cũng như các phương tiện không thể di chuyển.
Trong cuộc hội đàm tại Phần Lan, tân Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và người đồng cấp Phần Lan Sanna Marin đã nhất trí về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là trong lộ trình của hai nước trong việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 18/10, chính phủ mới của Thụy Điển đã bổ nhiệm bà Romina Pourmokhtari, 26 tuổi, làm Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường của nước này, trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Thụy Điển.
Với 176 phiếu thuận và 173 phiếu chống, ngày 17/10, Quốc hội Thụy Điển đã bầu lãnh đạo đảng Ôn hòa, ông Ulf Kristersson, làm Thủ tướng mới của nước này.