Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế làm lễ khởi công Nhà tưởng niệm liệt sĩ ở tiểu khu 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền).

Khởi công Nhà tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên đường cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Nhà tưởng niệm liệt sĩ tại Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Đây là Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi trên đường đi cứu hộ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 vào tháng 10/2020.
Hiện trường các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm những người mất tích trong vụ sạt lở đất tại khu vực Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ, huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: CÔNG HẬU)

Cần giải pháp khả thi đối với vùng nguy cơ sạt lở đất

Những năm gần đây sạt lở đất diễn ra thường xuyên ở vùng núi thuộc các tỉnh miền trung-Tây Nguyên. Thời gian xuất hiện chủ yếu vào mùa mưa lũ và số lần xuất hiện có xu hướng gia tăng. Năm 2020 và 2021, tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, sạt lở núi gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa và cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, trạm y tế và các công trình công cộng khác lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Lãnh đạo UBND tỉnh, huyện Phong Điền và Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Tri ân 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng

Ngày 20/7, Đoàn Công tác gồm lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phong Điền và Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng các gia đình thân nhân liệt sĩ tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân 13 liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ 17 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 thuộc tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.
Việc tuyển dụng, phong quân hàm cho vợ các liệt sĩ thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, động viên trước sự mất mát đối với gia đình của các liệt sĩ.

Tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp là thân nhân liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ tại Rào Trăng 3

Ngày 8-12, thừa ủy quyền Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức công bố Quyết định tuyển dụng Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), xếp lương, phong quân hàm cho thân nhân các liệt sí hy sinh khi tham gia cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Bị cáo Nguyễn Văn Phúc tại phiên tòa.

15 năm tù cho kẻ chiếm đoạt tiền cứu trợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 25-11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1997, thường trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về tội: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. 

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Cần đánh giá nguyên nhân xảy ra sạt lở ở miền trung trên các cứ liệu khoa học

Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cơn bão số 9 vừa rồi là mạnh nhất trong 20 năm qua, cùng với lượng mưa đã vượt qua các chỉ số đo lịch sử, tạo ra tổ hợp các dạng thiên tai. Do đó, nếu dựa trên cơ sở khoa học thì không nên kết luận các vụ sạt lở vừa qua tại Rào Trăng 3, Trà Leng... là do thủy điện.

Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà, chia sẻ khó khăn với người dân phường Hương Văn, Hương Vân (thị xã Hương Trà).

Đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ khó khăn với bà con bị bão, lũ tại Thừa Thiên Huế

Chiều 1-11, Đoàn công tác của Ban Dân vận T.Ư do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở, ban, ngành của tỉnh về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra trên địa bàn.

Biến đổi khí hậu, biến động địa chất: Nhìn từ Rào Trăng 3

Biến đổi khí hậu, biến động địa chất: Nhìn từ Rào Trăng 3

Đợt mưa từ ngày 5 đến 12-10 tại Thừa Thiên Huế lên đến 1.300 - 2.000 mm, trong khi cả mùa mưa tại Thừa Thiên Huế thông thường chỉ đạt 2.000 đến hơn 2.100 mm. Điều đó cho thấy, đợt mưa, lũ vừa qua là rất lớn, chỉ trong hơn một tuần đã gần bằng lượng mưa của cả mùa, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân, cũng như các công trình hạ tầng, trong đó, có Thủy điện Rào Trăng 3.

Đưa di ảnh và tro cốt liệt sĩ Phạm Văn Hướng về quê nhà Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Thái Bình tổ chức Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3

Chiều 19-10, Đoàn đại biểu của tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thắp hương, kính viếng hương hồn liệt sĩ Phạm Văn Hướng, hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3 trong đợt lũ lịch sử vừa qua tại Thừa Thiên Huế.

Chân dung 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3. (ảnh: QDND)

Quyết định truy thăng quân hàm cho các liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng

Chiều 18-10, thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, ngày 17-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 1819/QĐ-CTN truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xúc động tiễn đưa 13 liệt sĩ hy sinh khi đi cứu nạn tại Rào Trăng

Xúc động tiễn đưa 13 liệt sĩ hy sinh khi đi cứu nạn tại Rào Trăng

Vào lúc 11 giờ trưa 18-10, trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cùng gia quyến các liệt sĩ tiến hành trọng thể Lễ truy điệu và tiễn đưa 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên đường đi cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vào ngày 13-10 trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 - Quân khu 4.

Xe cứu thương đưa thi thể các liệt sĩ hy sinh trong vụ sạt lở đất tại khu vực tiểu khu 67 về Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế).

Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ hy sinh khi đi cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 16-10, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã hy sinh ngày 13-10-2020 khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng chí Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình lũ lụt tại huyện Hải Lăng chiều 16-10 (Ảnh: Quang Huy).

Kiểm tra công tác phòng phống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại ba tỉnh miền trung

Chiều 16-10, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cũng như kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị. Trong ngày 16-10 tại Quảng Trị mưa rất to, lũ lại tiếp tục dâng dâng gây ngập khắp các địa phương.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm người bị nạn tại khu vực Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ.

Chạy đua với thời gian tìm người mất tích

Trong vụ sạt lở đất kinh hoàng tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), dù cơ quan chức năng đã huy động hàng nghìn người và nhiều máy móc, tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân với tinh thần khẩn trương, bất chấp gian khó, nhưng cuối cùng, phép màu đã không đến. Đến 19 giờ 20 phút tối 15-10, thi thể cuối cùng trong tổng số 13 cán bộ, chiến sĩ của đoàn công tác Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nạn khi đi cứu hộ những công nhân mất tích ở Rào Trăng 3 đã được tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích tại khu vực Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ.

Tìm thấy bảy thi thể trong đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

Chiều 15-10, thông tin từ Ban Chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy bảy thi thể trong Đoàn cán bộ công tác cứu hộ, cứu nạn liên quan đến thủy điện Rào Trăng 3 gặp nạn tối 12-10.

Đội cứu hộ chuyển thi thể một công nhân trong số các công nhân bị vùi lấp tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Tìm thấy thi thể một công nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3

Đầu giờ chiều nay, 14-10, lực lượng cứu hộ hướng đường sông vượt qua Thủy điện Hương Điền, Thừa Thiên Huế, đã tiếp cận đến Thủy điện Rào Trăng 4. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã đón, chuyển 24 công nhân cùng chuyên gia Ấn Độ, gồm năm người tối hôm qua và 19 người chiều nay, từ Thủy điện Rào Trăng 3 đang tránh lũ ở Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm kiểm lâm số 7.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tình hình mưa lũ và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, Trạm kiểm lâm số 7

Chiều 13-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có mặt tỉnh Thừa Thiên Huế để kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác cứu hộ, cứu nạn sạt lở đất ở Thủy điện Rào Trăng 3, Trạm kiểm lâm số 7, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.