Thường trực tỉnh ủy Ninh Bình đối thoại trực tiếp đại diện đoàn viên, thanh niên

NDO -

NDĐT - Sáng 24-3, tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh diễn ra Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Thiết thực kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn cảnh buổi đối thoại.
Toàn cảnh buổi đối thoại.

Dự buổi đối thoại, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành… và hơn 400 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị xã, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn và cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, buổi đối thoại là dịp để các lãnh đạo tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN trong tỉnh, qua đó tăng cường sự hiểu biết, trao đổi, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc, tạo sự thống nhất chung trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, cán bộ, ĐVTN phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi, đặt câu hỏi bày tỏ những suy nghĩ, trăn trở, các vấn đề bức xúc, còn tồn tại trong công tác đoàn, phong trào thanh niên cũng như những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình để các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan lắng nghe, xem xét và giải quyết.

Tại Hội nghị, các ĐVTN nêu hàng chục câu hỏi được tổng hợp từ gần 130 câu hỏi, kiến nghị, đề xuất từ cơ sở gửi về được chuyển tới đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh được chia theo bốn nhóm. Bao gồm: Thứ nhất, về Đảng lãnh đạo công tác thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng; công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển; công tác cán bộ Đoàn.

Thứ hai về chế độ chính sách liên quan đến thanh niên trên địa bàn dân cư, bộ đội xuất ngũ trong việc giải quyết việc làm, học tập, đào tạo, chính sách để thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba về tư vấn hướng nghiệp, học nghề, lập nghiệp, điều kiện học tập, chỗ ở, vui chơi, giải trí của học sinh, sinh viên.

Thứ tư về chế độ, chính sách khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; việc thực hiện Luật thanh niên và chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 do UBND tỉnh phê duyệt.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, các cán bộ, ĐVTN còn trực tiếp đặt câu hỏi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đến các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, trong đó tập trung vào chủ trương giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân, vấn đề giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên.

Hầu hết các câu hỏi của cán bộ, ĐVTN tại buổi đối thoại được các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trao đổi thẳng thắn, cởi mở, giải đáp từng nhóm vấn đề cũng như cách tháo gỡ những khó khăn, bất cập hiện nay trong công tác Đoàn, Hội, qua đó nhận được sự nhất trí, đồng tình cao của hơn 400 cán bộ, ĐVTN trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng, đây là lần đầu tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa đại biểu là cán bộ, ĐVTN trong tỉnh với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, là cơ hội tạo sự đồng thuận, gắn bó, thân tình giữa các đồng chí lãnh đạo tỉnh với cán bộ, ĐVTN trong tỉnh; đồng thời, qua các ý kiến, kiến nghị sẽ tạo điều kiện cho các cấp, các ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách, có sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho ĐVTN học tập, công tác và ngày càng trưởng thành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp thu các ý kiến của cán bộ, ĐVTN và ý kiến của lãnh đạo tỉnh trả lời trong buổi đối thoại để từ đó đề xuất tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. Đồng thời mong muốn, thanh niên Ninh Bình ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, khẳng định mình trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, luôn sẵn trong mình bầu nhiệt huyết và có “Trí sáng, tâm hồng, đôi bàn tay vàng và đôi bàn chân thép”.

Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, Đinh Thị Phượng, thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp thu và bày tỏ tình cảm của tuổi trẻ Ninh Bình trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, khẳng định, tuổi trẻ Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, thi đua lao động, học tập, công tác, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.