Thượng Hải lần đầu tiên không có ca Covid-19 cộng đồng

NDO -

Sau hơn 1 tháng áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để ứng phó với dịch bệnh theo chính sách zero Covid-19 linh hoạt, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) lần đầu tiên không ghi nhận ca lây nhiễm ngoài cộng đồng trong ngày.

Xét nghiệm Covid-19 tại Đại học Giao thông Thượng Hải. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Xét nghiệm Covid-19 tại Đại học Giao thông Thượng Hải. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Cụ thể, từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 29/4, thành phố Thượng Hải ghi nhận 1.249 ca nhiễm Covid-19 có triệu chứng. Trong đó, có 985 ca không triệu chứng từ những ngày trước chuyển thành ca có triệu chứng, 264 ca phát hiện trong các khu cách ly và kiểm soát. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận 8.932 ca nhiễm không triệu chứng trong các khu cách ly và kiểm soát.

Điều này có nghĩa là, thành phố đông dân nhất Trung Quốc lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 cộng đồng trong ngày sau hơn 1 tháng dồn sức ứng phó với làn sóng Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay.

Số liệu về tình hình dịch Covid-19 trong 1 tuần gần đây của Thượng Hải cho thấy, tổng số ca nhiễm trong nước được ghi nhận tại thành phố duy trì ở mức cao, nhưng đã có xu hướng giảm rõ rệt. Trong đó, số ca lây nhiễm ngoài cộng đồng liên tục giảm, xuống còn 0 vào ngày 29/4.

Cùng ngày, Thượng Hải có 47 ca nhiễm Covid-19 tử vong, với tuổi bình quân 82,4 tuổi, phần lớn là người có bệnh nền nặng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do bệnh nền. Tính đến 24 giờ ngày 29/4, vẫn còn 356 ca nặng và 57 ca nguy kịch đang được điều trị tại các bệnh viện của thành phố.

Ông Triệu Đan Đan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Thượng Hải cho biết, tiếp nhận điều trị tất cả ca dương tính là phương pháp hiệu quả nhất để nhanh chóng cắt đứt nguồn lây, khống chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Trên cơ sở năng lực điều trị hiện nay khoảng 300 nghìn giường bệnh, thành phố sẽ tiếp tục nâng cấp và mở rộng quy mô tiếp nhận bệnh nhân Covid-19, mở thêm các bệnh viện dã chiến.

Theo Giáo sư Phương Bang Giang, Trường Đại học y dược đông y Thượng Hải, hiện nay, hơn 30% người điều trị tại bệnh viện trên 60 tuổi, 60% trong số đó có bệnh nền. Do đó, điều trị bằng phương pháp kết hợp đông tây y, nhằm giảm tỷ lệ ca bệnh chuyển nặng và tử vong, là trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố trong thời gian tới.