Quốc hội chốt bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
Theo Luật mới được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong Luật.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thuế thu nhập
Có 15 kết quả
Theo Luật mới được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong Luật.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỉ đồng/năm là hài hòa trong thời điểm hiện nay; Thủ tướng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Hà Nội sẽ lắp camera nhận diện xe đạt chuẩn ra vào vùng phát thải thấp; Đường ống Druzhba khôi phục, EU thông qua gói vay 90 tỷ EUR cho Ukraine.
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chính phủ đề xuất các sửa đổi về thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân (dự kiến có hiệu lực từ 1/7) mà Bộ Tài chính lấy ý kiến mới đây, nhiều chuyên gia cho rằng, Bộ Tài chính cần nhanh chóng có dự thảo thông tư hướng dẫn chi tiết để lấy ý kiến cho kịp thời.
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đã cụ thể hóa các định hướng cải cách lớn, bổ sung nhiều chính sách theo hướng giảm nghĩa vụ thuế, mở rộng diện miễn, giảm và khuyến khích lĩnh vực ưu tiên, góp phần hoàn thiện hệ thống thuế minh bạch, hiện đại.
Theo quy định mới, lệ phí môn bài được chấm dứt thu, nộp từ năm 2026. Theo đó người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai và không phát sinh nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo.
Việc Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với trọng tâm nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm và hoàn thiện phương pháp tính thuế đang tạo thêm dư địa phát triển cho hộ kinh doanh, đồng thời thúc đẩy minh bạch và hiện đại hóa quản lý thuế.
Bộ Tài chính vừa báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi). Điểm đáng chú ý nhất là đề xuất thu hẹp biểu thuế lũy tiến từ 7 xuống 5 bậc, điều chỉnh mức thuế suất để người nộp thuế ở tất cả các bậc đều được giảm nghĩa vụ so với hiện hành.
Từ ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống.
Bộ Tài chính đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 xuống 5 bậc, nhằm khắc phục tình trạng khoảng cách giữa các bậc quá hẹp, khiến người lao động dễ rơi vào mức thuế cao khi thu nhập chỉ tăng nhẹ.