Thực trạng kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

NDO - Sáng 30/3, tại Nha Trang, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức Hội thảo “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” nhằm phục vụ nghiên cứu đề tài cấp quốc gia cùng tên do Tiến sĩ Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra làm chủ nhiệm.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề về thực trạng khung chính sách, pháp luật về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; thực tiễn tổ chức kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Các nhà khoa học, đại biểu dự hội thảo tập trung nhận định, đánh giá về: thực trạng tha hóa quyền lực của các chủ thể nhà nước và xã hội đang được ủy thác, nắm giữ và thực hành quyền lực công; nhận diện và bình luận về thực tiễn vận hành của ba cơ chế kiểm soát quyền lực chủ yếu nhằm phòng, chống tham nhũng hiện nay, bao gồm: cơ chế chính trị của đảng, cơ chế của nhà nước và cơ chế của xã hội; nhận diện và bình luận về thực tiễn vận hành kiểm soát quyền lực của các thiết chế có chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng của các cơ quan liên quan.

Hội thảo chia sẻ quan điểm về thực tế hoạt động của các chủ thể xã hội trong công cuộc kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng; sự phối hợp giữa các chủ thể nhà nước và xã hội trong kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng thời gian qua.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng, đáp ứng toàn diện, kịp thời yêu cầu của công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.