Thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu, các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, ra quân phát động Tết trồng cây thiết thực, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương.
0:00 / 0:00
0:00

Bên cạnh đó, các đơn vị chú trọng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, không để phát sinh "điểm nóng", gây bức xúc xã hội; rà soát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại địa phương để phục vụ thi công các dự án, công trình trọng điểm đúng tiến độ.

Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc "Thanh âm Hà Nội"

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác ca khúc "Thanh âm Hà Nội".

Cuộc thi dành cho tất cả các tác giả, nhạc sĩ chuyên và không chuyên, hội viên các câu lạc bộ sáng tác, quần chúng nhân dân đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Nội dung tác phẩm phản ánh, ca ngợi Thủ đô Hà Nội anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo; ca ngợi người Hà Nội với phẩm chất hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh được chắt lọc, kết tinh trong quá trình hình thành và phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Mỗi tác giả dự thi tối đa ba ca khúc. Các ca khúc có ca từ trong sáng, giàu cảm xúc, giai điệu đẹp; nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam; được sáng tác nhưng chưa phổ biến và tham gia bất kỳ cuộc thi nào ở Trung ương và Hà Nội. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 30/7/2024.

Dự kiến tổ chức tổng kết và báo cáo tác phẩm đoạt giải trong tháng 9 và tháng 10/2024.

Thay đổi lịch ghi chỉ số công-tơ

Theo đại diện Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), đến nay, toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố đã được lắp đặt công-tơ điện tử có tính năng thu thập dữ liệu từ xa.

Đây là yếu tố quan trọng để EVNHANOI triển khai thống nhất lịch ghi chỉ số tiêu thụ điện năng của khách hàng vào ngày cuối cùng của tháng cho hơn 2,8 triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô, giúp khách hàng thuận tiện trong việc giám sát và theo dõi lịch ghi chỉ số công-tơ điện hằng tháng.

Bên cạnh đó, nhờ khai thác thành công dữ liệu từ công-tơ điện tử đo xa, App EVNHANOI cung cấp minh bạch, chính xác chỉ số điện tiêu thụ theo từng ngày của từng khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, giám sát tình hình sử dụng điện để điều chỉnh thói quen sử dụng điện theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Phát hiện bệnh nhân mắc liên cầu lợn đầu tiên trong năm 2024

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa cho biết, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận ca mắc liên cầu lợn đầu tiên trong năm 2024.

Bệnh nhân là người đàn ông 67 tuổi, trú ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Trước khi nhập viện, bệnh nhân khởi phát bệnh với các triệu chứng: Sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Trước đó, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận một trường hợp tử vong do ăn tiết canh lợn. Nạn nhân 50 tuổi (trú ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), mắc bệnh sau khi mổ lợn, chế biến tiết canh và liên hoan cùng bạn bè.