Thúc đẩy, thực hiện hiệu quả, thực chất các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam-Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga. Phóng viên Báo Nhân Dân tháp tùng Đoàn có cuộc phỏng vấn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà về kết quả chuyến thăm với nhiều nội dung mới, quan trọng, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực Việt-Nga trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà. (Ảnh: quochoi.vn)
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà. (Ảnh: quochoi.vn)

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như nào về những kết quả lớn nhất, đặc biệt trong chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Chủ tịch Quốc hội nước ta, hai bên tổ chức thành công Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga?

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà: Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam tới Nga sau khi Liên bang Nga tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống và kiện toàn Chính phủ; diễn ra ngay sau chuyến thăm tới Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga V. Putin (từ ngày 19 đến 20/6/2024), và hai bên ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga.

Chuyến thăm cũng diễn ra sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với việc Tổng thống Putin là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tiến hành điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để trao đổi về các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam-Liên bang Nga. Chuyến thăm lần này khẳng định quyết tâm đẩy mạnh và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mong muốn củng cố hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy và cùng có lợi; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga, khẳng định hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước là kênh hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Nội dung chuyến thăm đã được hai bên chuẩn bị hết sức chu đáo và chương trình chuyến thăm được các bạn Nga phối hợp xây dựng ở mức độ rất cao, chưa có tiền lệ. Các lãnh đạo cấp cao nhất của Liên bang Nga đều có những cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nội dung các cuộc hội đàm, hội kiến đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất.

Chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định sự coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời trao đổi các biện pháp nhằm tháo gỡ những vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ song phương. Các nhà lãnh đạo hai bên trao đổi một cách toàn diện, thực chất về tổng thể quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, dầu khí, năng lượng, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, lao động, quốc phòng-an ninh nhằm triển khai kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin, thể hiện quyết tâm thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Tại Phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga, các nội dung về hợp tác hai bên được thúc đẩy, trao đổi một cách toàn diện và tổng thể dưới góc độ lập pháp. Các cơ quan lập pháp hai nước trao đổi kinh nghiệm lập pháp, tăng cường giám sát cũng như phối hợp lập trường đối với các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên đã thảo luận những biện pháp để đẩy mạnh thương mại song phương, phấn đấu đến năm 2030 nâng kim ngạch thương mại Việt-Nga lên 15 tỷ USD và nhiều nội dung khác được hai bên quan tâm.

Phóng viên: Trong chuyến thăm Liên bang Nga lần này có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tham dự các chương trình nghị sự của Quốc hội hai nước và sẽ đồng chủ trì Phiên họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đồng chí cho biết thêm về những nội dung này?

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà: Tiếp nối kết quả của Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga, phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục trao đổi những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực lên mức độ cao hơn, với mục tiêu đặt ra đến năm 2030, kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt 15 tỷ USD.

Mặc dù con số này so tổng kim ngạch thương mại của hai nước rất nhỏ; nhưng đây là bước tiến rất quan trọng trong bối cảnh nước Nga đang chịu các lệnh trừng phạt và cấm vận từ Mỹ và phương Tây. Đây là cách làm rất hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa kênh lập pháp với mục tiêu đưa quan hệ hai bên ngày càng thực chất.

Bên cạnh chủ đề hai bên quan tâm về xây dựng những khuôn khổ pháp lý hiệu quả cao hơn cho sự hợp tác giữa hai bên giữa Việt Nam và Liên bang Nga, lãnh đạo hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trong công tác giám sát, thúc đẩy hoạt động phối hợp giám sát việc thực hiện những thỏa thuận giữa Chính phủ hai bên đạt nhiều kết quả, đi vào thực chất, thực hiện một cách nghiêm túc nhất.

Nội dung lớn nữa, đó là hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trên các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực bảo đảm duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực cũng như trên toàn thế giới. Thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ...

Có thể khẳng định, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội theo sự phân công của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Liên bang Nga góp phần quan trọng thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga. Các nhà lãnh đạo Nga thể hiện sự coi trọng đặc biệt tới chuyến thăm, bố trí thu xếp các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp xúc cấp cao nhất từ Tổng thống Liên bang Nga Putin đến Chủ tịch Duma Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Liên bang.

Đó là những cuộc tiếp xúc và trao đổi rất quan trọng, đạt kết quả thực chất, với những nội dung rất cụ thể trong tổng thể quan hệ hai nước, đưa ra định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Putin đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước thực chất, hiệu quả. Tổng thống Putin khẳng định sẽ ủng hộ cơ quan lập pháp hai nước triển khai các thoả thuận hợp tác đã ký kết.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!