Thúc đẩy thể dục thể thao trong các lực lượng quân đội và dân quân tự vệ tại Bình Dương

Giai đoạn 2022-2026, các lực lượng Quân đội và dân quân tự vệ tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các hoạt động thể dục, thể thao đối với cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ; tổ chức tốt các hoạt động về lĩnh vực thể dục, thể thao quần chúng nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thực hiện công tác thể thao thành tích cao về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển của thể thao Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thể dục, thể thao.
0:00 / 0:00
0:00
Ký kết Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2026.
Ký kết Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2026.

Tại Bình Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2026. Dự lễ ký kết có Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Võ Quang Hòa, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng đại diện các Phòng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Tỉnh Bình Dương luôn xác định, hoạt động thể dục thể thao có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết, vừa bảo đảm cho sự phát triển phong trào thể dục thể thao của quân đội nói riêng, vừa bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân, Dân quân tự vệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chính vì thế, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những hoạt động tổ chức hiệu quả trong công tác phối hợp ở giai đoạn 2016-2021 về công tác tổ chức các giải thể thao, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động, cũng như có nhiều sự kiện giúp cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia rèn luyện thể chất nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao trong quân đội và dân quân tự vệ trong những năm qua.

Để tiếp tục có nhiều hoạt động thể dục thể thao hiệu quả trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2026 với 5 nội dung.

Theo đó, hai bên tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác huấn luyện thể lực và các hoạt động thể dục, thể thao đối với cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tính tự giác tập luyện thể dục, thể thao, tham gia hoạt động trong các hội, Câu lạc bộ thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, rèn luyện ý chí thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức tốt các hoạt động về lĩnh vực thể dục, thể thao quần chúng nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trọng tâm là công tác rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn đối với cán bộ, chiến sỹ; hàng năm tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao nhân ngày Thể thao Việt Nam 27/3; xây dựng và phát triển các Câu lạc bộ thể dục, thể thao, các đội, đoàn thể thao trong lực lượng vũ trang tỉnh;…

Thực hiện công tác thể thao thành tích cao về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển của thể thao Việt Nam, Đề án Phát triển thể dục thể thao tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung đầu tư, phát triển huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao có truyền thống và thế mạnh của lực lượng vũ trang tỉnh theo nhiệm vụ được giao; xây mới và đầu tư, nâng cấp các Trung tâm thể dục thể thao, khu thể thao tổng hợp trong lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện thể lực cho vận động viên thể thao thành tích cao; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và y học thể thao trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thể dục, thể thao: hàng năm hai ngành phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thể dục, thể thao cho cán bộ, huấn luyện viên, trong lực lượng vũ trang tỉnh để nâng cao trình độ tổ chức, quản lý, huấn luyện thể thao.

Nghiên cứu xây dựng đề án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống hồ bơi, nhà tập thể thao, bãi vật cản huấn luyện thể lực cho cấp Tiểu đoàn và tương đương trong toàn tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương gửi lời cảm ơn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thời gian qua đã quan tâm, hỗ trợ cho lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác thể dục thể thao về huấn luyện, đào tạo vận động viên, lực lượng trọng tài, có nhiều môn thể thao được phát triển trong lực lượng vũ trang như võ thuật, bơi lội, bóng đá và đã thi đấu đạt nhiều thành tích nổi bật.

Đại tá Nguyễn Thanh Tâm cũng nhấn mạnh, thông qua chương trình ký kết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trong công tác huấn luyện thể lực cho các lực lượng, đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao, đặc biệt phát triển các môn thể thao Olympic trong đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo Sở, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Cao Văn Chóng đã cảm ơn tình cảm và sự quan tâm đầy trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương cho ngành thời gian qua; đồng thời ghi nhận những đóng góp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong sự nghiệp phát triển thể dục thể thao của tỉnh Bình Dương.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tin tưởng, với sự quan tâm của lãnh đạo của hai đơn vị, trong giai đoạn tiếp theo, phong trào thể dục thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ có điều kiện đi vào chiều sâu, phát triển mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao hơn nữa, góp phần xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.