Thúc đẩy những nỗ lực hướng tới việc chấm dứt vấn nạn thuốc lá

NDO - Tại thành phố Neuchâtel (Thụy Sĩ), tập đoàn Philip Morris International (PMI) vừa tổ chức sự kiện Đổi mới Công nghệ (Technovation) năm 2023. Tại sự kiện này, các cuộc trao đổi giữa các bên tập trung vào vai trò quan trọng mà những phát kiến đổi mới, công nghệ và khoa học có thể đóng góp vào việc kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng giám đốc điều hành PMI (người ngồi bên trái) trao đổi tại sự kiện.
Tổng giám đốc điều hành PMI (người ngồi bên trái) trao đổi tại sự kiện.

Trao đổi với giới truyền thông đến từ nhiều nước trên thế giới, lãnh đạo cấp cao, nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển của PMI cho rằng cần khai phóng toàn bộ tiềm năng của các phát kiến đổi mới và các chính sách dựa trên bằng chứng cần thiết nhằm thúc đẩy những nỗ lực chung hướng tới việc chấm dứt vấn nạn thuốc lá.

Tổng Giám đốc điều hành PMI Jacek Olczak cho rằng, các bên hữu quan cần cùng đánh giá khách quan những bằng chứng hỗ trợ việc triển khai các chính sách thúc đẩy khả năng tiếp cận đến các sản phẩm thay thế thuốc lá không đốt cháy dành cho người hút thuốc trưởng thành.

“Đã đến lúc hướng tới mục tiêu chung là đưa ra các chính sách hiệu quả giúp biến thuốc lá điếu đốt cháy trở thành hiện vật lịch sử phủ bụi sau tủ kính của viện bảo tàng” - ông Jacek Olczak chia sẻ.

Hiện nay nhiều nước trên thế giới như: Italia, Nhật Bản, New Zealand, Thụy Điển, Anh, Mỹ… đều đã áp dụng các biện pháp quản lý thuốc lá mới bổ trợ cho các biện pháp truyền thống trong việc kiểm soát thuốc lá để đẩy nhanh tốc độ giảm tỷ lệ người hút thuốc.

Thụy Điển đang trên đà được công nhận là quốc gia không khói thuốc vào năm 2023. Để làm được điều đó, nước này đã đưa ra các biện pháp thay thế thuốc lá điếu đốt cháy bằng các sản phẩm thuốc lá mới.

Phó Tổng Giám đốc Kết nối Khoa học Toàn cầu của PMI Gizelle Baker khẳng định, khoa học về các sản phẩm không khói thuốc không còn là vấn đề tranh luận nữa. Các nghiên cứu sâu rộng và chặt chẽ đã chứng minh rằng, so với việc tiếp tục hút thuốc lá điếu, việc chuyển đổi sang các sản phẩm không khói thuốc sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hút thuốc lá.

Thúc đẩy những nỗ lực hướng tới việc chấm dứt vấn nạn thuốc lá ảnh 1
Phó Tổng Giám đốc Kết nối Khoa học Toàn cầu Gizelle Baker chia sẻ tại sự kiện

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, người dùng có quyền biết thông tin chính xác và tiếp cận những sản phẩm thay thế ít tác hại hơn. Đây là quyền cần được cân bằng hài hòa với mục tiêu bảo vệ những đối tượng không đúng mục đích, chẳng hạn như giới trẻ.

Việc ngăn chặn khả năng tiếp cận của giới trẻ phải luôn là ưu tiên hàng đầu, các phương pháp cấm đoán nhằm vô hiệu hóa khả năng tiếp cận các sản phẩm thay thế không khói thuốc đối với tất cả những người hút thuốc có thể kéo dài tình trạng hút thuốc lá điếu hơn là giúp người hút thuốc chuyển đổi sang sản phẩm thay thế không khói thuốc ít tác hại hơn.

Tại những quốc gia tỷ lệ hút thuốc cao cần theo đuổi “mục tiêu kép”, đó là ngăn chặn việc bắt đầu sử dụng sản phẩm trong giới trẻ và lựa chọn sản phẩm thay thế phù hợp dành cho những người hút thuốc trưởng thành.