Thúc đẩy liên kết du lịch Bắc Trung Bộ

Nhận thấy tiềm năng khác biệt và những điểm nghẽn trong mối liên kết, cùng hợp tác phát triển ngành “công nghiệp không khói”, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đang ưu tiên nguồn lực, tập trung quảng bá, xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch vùng.

Một tiết mục trong Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Cửa Lò - bốn mùa biển gọi”.
Một tiết mục trong Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Cửa Lò - bốn mùa biển gọi”.

Đồng thời, các tỉnh tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về các chương trình, kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng của địa phương để cùng tham gia, quảng bá, phối hợp xây dựng, triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm để thu hút khách.

Bài 2: Kiến tạo hành lang du lịch hấp dẫn

Phát triển du lịch bốn mùa

Việc phát triển du lịch bốn mùa đang trở thành hướng đi chiến lược của tỉnh Nghệ An nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho ngành. Năm nay, lần đầu tỉnh Nghệ An tổ chức Festival du lịch Cửa Lò xuyên suốt cả năm với chủ đề “Cửa Lò - bốn mùa biển gọi”, đây được xem là dấu mốc mới khi các hoạt động không tập trung vào cao điểm mùa hè như trước, mà hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí sẽ được tổ chức theo từng mùa nhằm tạo sức hút liên tục cho điểm đến. Theo ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, mục tiêu lớn nhất của Festival du lịch Cửa Lò là từng bước xóa bỏ tính mùa vụ trong du lịch biển, hướng tới xây dựng Cửa Lò trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm. Để làm được điều đó, tỉnh đang tính toán phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới, trong đó việc đề xuất tổ chức bắn pháo hoa định kỳ tại khu vực Đảo Ngư theo hình thức xã hội hóa được kỳ vọng sẽ tạo thêm điểm nhấn cho du lịch biển về đêm; cùng với đó là show thực cảnh “Huyền thoại Song Ngư”, kết hợp dân ca ví, giặm với công nghệ trình diễn hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách.

Tỉnh Nghệ An cũng đang xúc tiến đưa nhiều sự kiện lớn về tổ chức tại Cửa Lò như các chương trình nghệ thuật, lễ hội văn hóa, cuộc thi sắc đẹp... nhằm tạo hiệu ứng truyền thông, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến và thu hút du khách quay trở lại. Không chỉ có biển, khu vực miền tây Nghệ An cũng được xác định vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch bốn mùa. Với khí hậu mát mẻ, cảnh quan nguyên sơ cùng bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều địa phương đang từng bước khai thác hiệu quả du lịch sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm, ông Trần Xuân Cường chia sẻ.

Đồng quan điểm nêu trên, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp cho rằng, giá trị cốt lõi làm nên bản sắc du lịch Nghệ An trước hết nằm ở con người và chiều sâu văn hóa, lịch sử, nhưng thế mạnh tiềm năng ấy chưa được khai thác tương xứng. Nếu có chính sách đúng và quyết tâm đủ lớn thì du lịch Nghệ An hoàn toàn có thể bứt phá. Theo ông Lê Doãn Hợp, tỉnh Nghệ An hội tụ bốn nhóm tiềm năng lớn để phát triển du lịch bền vững, bao gồm: Truyền thống lịch sử - văn hóa đặc sắc; du lịch danh nhân và các dòng họ văn hóa; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với hệ thống rừng, biển, sông, hồ phong phú; du lịch gắn thể thao và các cụm dịch vụ đa chức năng.

Theo ông Ko Tae Yen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, để phát triển du lịch quanh năm, tỉnh Nghệ An cần ưu tiên giải bài toán hạ tầng kết nối và khả năng tiếp cận của khách quốc tế. Việc mở thêm các đường bay quốc tế, nhất là từ Hàn Quốc và các nước Đông Á, cùng với nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối sân bay, khu nghỉ dưỡng, sân golf và điểm du lịch sẽ tạo động lực thu hút dòng khách chất lượng cao. Bên cạnh đó, tỉnh cần xây dựng các sản phẩm du lịch mùa thấp điểm gắn với golf, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực ngoại ngữ và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Lê Văn Trung chia sẻ: Tỉnh Thanh Hóa đã và đang tiếp tục “làm mới” các sản phẩm du lịch truyền thống, đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới theo hướng đa dạng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và giảm tính mùa vụ. Tại các khu du lịch biển ở Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa đã có thêm quảng trường biển, phố đi bộ, chợ đêm, nhạc nước, biểu diễn nghệ thuật đường phố, công viên nước, tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp..., chuyển du lịch chủ yếu là tắm biển, sang nghỉ dưỡng-giải trí tổng hợp. Hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng tại vùng đệm các Khu bảo tồn thiên nhiên: Pù Luông, Pù Hu, Vườn quốc gia Xuân Liên, Bến En... được làm mới bằng các hoạt động trekking, trải nghiệm đời sống bản địa, nông nghiệp xanh, nghỉ dưỡng sinh thái và du lịch xanh. Hệ thống lưu trú, nghỉ dưỡng chuyển mạnh sang phân khúc cao cấp với nhiều tổ hợp resort, nghỉ dưỡng sinh thái, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe.

Một hành trình, nhiều trải nghiệm

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) cho biết, thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giữa ba tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh, các địa phương đã phối hợp tổ chức gian hàng chung tại nhiều sự kiện du lịch lớn, như: Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) tại Hà Nội, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE HCMC...; phối hợp tổ chức đón các đoàn khảo sát, famtrip từ các thị trường trọng điểm như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát, trải nghiệm tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Thông qua các chương trình khảo sát thực tế, nhiều sản phẩm, tour, tuyến du lịch liên kết đã được xây dựng và đưa vào khai thác, góp phần mở rộng thị trường khách và tăng cường khả năng kết nối giữa các điểm đến trong khu vực. Việc xây dựng không gian quảng bá chung không chỉ góp phần tiết kiệm nguồn lực mà còn nâng cao hiệu quả truyền thông, tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu du lịch vùng, tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng, đặc sắc và có tính kết nối cao.

Cùng chung mục tiêu và kế hoạch phát triển du lịch vùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt cho biết: “Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu đón khoảng 10 triệu lượt khách tham quan, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 3 triệu lượt, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan chủ động tham gia các chương trình, sự kiện xúc tiến du lịch trọng tâm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các tỉnh, thành phố tổ chức nhằm tăng cường liên kết, quảng bá điểm đến và mở rộng thị trường khách du lịch; đồng thời đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương lân cận như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế và mở rộng hợp tác quốc tế với Lào, Thái Lan để thu hút khách quốc tế, xây dựng các tour, tuyến du lịch liên vùng và nâng cao giá trị, thời gian lưu trú của khách du lịch”.

Cũng theo chia sẻ của đại diện lãnh đạo các tỉnh Bắc Trung Bộ, mục tiêu không còn là cạnh tranh riêng lẻ, mà là cùng nhau xây dựng sản phẩm để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng lượng khách quanh năm. Đối với liên kết vùng Bắc Trung Bộ, các địa phương sẽ tiếp tục hợp tác, liên kết cùng nhau hình thành các tuyến du lịch liên vùng như tuyến biển Bắc Trung Bộ, tuyến di sản-văn hóa, tuyến sinh thái-cộng đồng, caravan và golf; nghiên cứu triển khai các chương trình kích cầu chung theo chủ đề, với chính sách giá ưu đãi nhằm tăng sức hấp dẫn cho du lịch mùa thấp điểm, tích cực tham gia các cơ chế phối hợp và thúc đẩy các sản phẩm du lịch liên tỉnh theo hướng “một hành trình-nhiều điểm đến-nhiều trải nghiệm”, gắn với hệ thống di tích, di sản và không gian văn hóa đặc sắc của khu vực.

(Hết)

(Xem Báo Nhân Dân, trang Bắc Trung Bộ số ra ngày 9/6/2026)

Có thể bạn quan tâm