Thúc đẩy hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

NDO -

NDĐT - Sáng 10-3, Hội nghị Ủy ban Điều phối chung (JCC) lần thứ 12 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) diễn ra dưới sự đồng chủ trì của ông Pan Sorasak, Bộ trưởng Thương mại Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Điều phối Campuchia; ông Suphan Keomixay, Bộ trưởng Kế hoạch nước CHDCND Lào, Chủ tịch Ủy ban Điều phối Lào; và ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Điều phối Việt Nam.

Các Bộ trưởng thông qua Biên bản Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 12 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.
Các Bộ trưởng thông qua Biên bản Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 12 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Vương quốc Campuchia Pan Sorasak ghi nhận hiện tại có 49 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư 1,638 tỷ USD của các nhà đầu tư Việt Nam tại các tỉnh Khu vực Tam giác phát triển của Campuchia. Để thu hút thêm các nhà đầu tư vào các nước, ngày 31-3-2018, Campuchia và Việt Nam đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập. Trong khi đó, hai nước Campuchia và Lào đang trao đổi quan điểm về vấn đề này.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng cho biết, qua gần 20 năm triển khai, các chương trình hợp tác trong khuôn khổ Tam giác phát triển CLV đã thu được kết quả tích cực. Hợp tác đầu tư, thương mại được đẩy mạnh, các dự án lớn được triển khai trên lĩnh vực thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản, trồng và chế biến cây công nghiệp có giá trị cao. Ngoài các dự án đầu tư tại Campuchia, Việt Nam có 67 dự án đầu tư và Khu vực Tam giác phát triển của Lào với số vốn đăng ký là 1,97 tỷ USD.

Các Bộ trưởng hoan nghênh thành công của Diễn đàn thanh niên tổ chức từ ngày 4 đến 6-3 vừa qua với sự tham gia của 55 thanh niên các nước CLV; ghi nhận ba chủ đề được thảo luận tại Diễn đàn bao gồm: “Thanh niên và Công nghệ”, “Kỹ năng cho thanh niên thế kỷ 21”, và “Thanh niên và khởi nghiệp sáng tạo”, cũng như các cam kết triển khai hoạt động hợp tác trong tương lai.

Các Bộ trưởng đánh giá cao sự tham gia tích cực của hàng nghìn người dân của ba nước CLV tại Hội chợ Thương mại và Du lịch Khu vực Tam giác phát triển tổ chức từ 7 đến 10-3 với 215 gian hàng cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng được sản xuất tại ba nước như hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, đồ uống, vật liệu xây dựng…

Ba Bộ trưởng ghi nhận kết quả của Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch lần thứ 12 tổ chức vào ngày 9-3. Trong đó, khu vực tư nhân đã nêu lên một số thách thức liên quan đến thủ tục xuất khẩu phức tạp, thiếu lao động kỹ thuật và lao động có kỹ năng, cơ sở hạ tầng còn hạn chế… Đại diện của ba nước ghi nhận và sẽ chuyển các vấn đề này tới các cơ quan chức năng của mỗi nước.

Các Bộ trưởng nhận thấy sự cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch và ngành công nghiệp cao-su cho Khu vực Tam giác phát triển CLV; giao cho các cơ quan chức năng của ba nước hoàn thành báo cáo trước Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV lần thứ 11 tại Lào vào đầu năm 2020.

Hội nghị nhận thấy sự cần thiết phải tăng cường những nỗ lực hiện tại của ba nước trong việc bảo đảm an ninh biên giới và giải quyết thỏa đáng các vấn đề an ninh, đặc biệt là việc qua lại biên giới trái phép, buôn bán người và ma túy; nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả của “đướng dây nóng”, nhất là ở cấp địa phương.

Các Bộ trưởng thông qua Biên bản Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 12 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam và đề nghị các bộ, ngành và địa phương ba nước tích cực triển khai thực hiện các cam kết tại biên bản này.

Khu vực Tam giác phát triển ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam được hình thành từ năm 1999 nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh giáp đường biên. Khu vực này bao gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đác Lắc, Đác Nông và Bình phước của Việt Nam; Sekong, Attapeu, Saravan, Champasak của Lào; cùng các tỉnh Stung Treng, Ratana Kiri, Mondul Kiri và Kratie của Campuchia.