Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024

Thúc đẩy hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Việt Nam và Venezuela

NDO - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề xuất thiết lập một kênh thông tin để thường xuyên cập nhật, trao đổi tình hình, hoạt động của Đoàn thanh niên Việt Nam và thanh niên Venezuela.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Grecia Elymar Colmenares Santander. Ảnh: THANH THỂ
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Grecia Elymar Colmenares Santander. Ảnh: THANH THỂ

Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024, chiều 4/3, tại Sochi, Liên bang Nga, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy có cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Grecia Elymar Colmenares Santander.

Cùng dự, về phía Việt Nam có Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương và lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Bày tỏ vui mừng gặp, làm việc với đại diện Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng, hướng đến kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chúc mừng về những thành tựu về kinh tế-xã hội mà Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất và Chính phủ Venezuela đạt được, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân, trong đó có thanh niên và các tổ chức của thanh niên Việt Nam và Venezuela ngày càng phát triển. Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Quang Huy, quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng cần tiếp tục được khai thác, đẩy mạnh, trong đó có hợp tác, giao lưu thanh niên.

“Dù xa xôi về địa lý, song trong thời đại công nghệ số, Đoàn thanh niên hai nước có thể thiết lập những công cụ trực tuyến để trao đổi thông tin, giao lưu kết nối”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định.

Thúc đẩy hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Việt Nam và Venezuela ảnh 2

Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: THANH THỂ

Nhằm tăng cường hợp tác giữa thanh niên hai nước, đồng chí Bùi Quang Huy đề xuất thiết lập một kênh thông tin để thường xuyên cập nhật, trao đổi tình hình, hoạt động của Đoàn thanh niên mỗi nước; nghiên cứu có các hoạt động định kỳ giao lưu, trao đổi đoàn và hợp tác về những lĩnh vực, chủ đề hai bên cùng quan tâm, như hỗ trợ thanh thiếu nhi trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu và các thách thức mang tính toàn cầu khác…

Đồng chí khẳng định, trong bối cảnh quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Venezuela, cũng như giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, thanh niên hai nước có nhiều cơ hội tăng cường kết nối, giao lưu, thúc đẩy hợp tác.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đề nghị Đoàn thanh niên hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động hợp tác thanh niên đa phương, cũng như trong Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới.

Thông tin cơ bản về tình hình hoạt động của thanh niên Việt Nam, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, hiện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các phong trào hoạt động, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng cộng đồng; đẩy mạnh chương trình đồng hành, chăm lo, tạo môi trường để thanh niên tích cực rèn luyện, phát triển toàn diện.

Thúc đẩy hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Việt Nam và Venezuela ảnh 4

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THANH THỂ

Đánh giá cao những đề xuất của đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela Grecia Elymar Colmenares Santander khẳng định, hai bên sẽ cùng nhau nghiên cứu giải pháp và xác định lộ trình cụ thể để thực hiện, đồng thời đề xuất ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về triển khai chính sách công đối với giới trẻ.