Thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào

NDO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 11/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Lào-Việt đến chào.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara. (Ảnh: NHẬT BẮC)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Lào có mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, tình cảm thủy chung son sắt và luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trong Năm Đoàn kết Hữu nghị, đã góp phần tuyên truyền, giáo dục thúc đẩy giao lưu nhân dân và nâng cao nhận thức của người dân hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng hoan nghênh những hoạt động sôi nổi của Hội Hữu nghị trong năm vừa qua; đề nghị thành lập các chi hội hữu nghị tại các địa phương, đồng thời tiếp tục có những hình thức giao lưu mới, cụ thể, sáng tạo nhằm góp phần vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara bày tỏ vui mừng và vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp.

Đồng chí Boviengkham Vongdara khẳng định luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; đồng thời vui mừng thông báo hai Hội Hữu nghị hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động mang nhiều ý nghĩa trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022” như trao đổi đoàn, triển lãm về lịch sử quan hệ, tổ chức thi thơ ca và các bài viết, khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp cho Hội.

Thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào ảnh 1

Các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam cũng cho biết, Hội đã có nhiều hoạt động hợp tác với các đối tác Việt Nam, trong đó việc xây dựng trung tâm dạy tiếng Việt.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara nhấn mạnh, Hội luôn coi trọng tuyên truyền cho nhân dân Lào, đặc biệt là thanh niên nhận thức rõ về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara nguyện sẽ tiếp tục làm hết sức mình để góp phần giữ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết-hữu nghị Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.