Thừa Thiên Huế khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án dùng súng cướp tiệm vàng

NDO - Ngày 1/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến vụ án dùng súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba diễn ra vào trưa 31/7.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Tại buổi lễ khen thưởng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao thành tích của lực lượng tham gia phá án. Vụ án rất nghiêm trọng, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia phá án.

“Qua vụ án này, đã thể hiện được sự sẵn sàng, chuyên nghiệp, chiến đấu dũng cảm, mưu trí trong phòng, chống tội phạm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; tạo thêm niềm tin trong quần chúng nhân dân, thể hiện được tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của các lực lượng Công an nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định.

Với thành tích nổi bật, đột xuất nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã quyết định khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể và 9 các nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Trong đó, 4 tập thể được khen thưởng gồm: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Huế; Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật xã hội, Công an tỉnh; Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh; Trung đội Trinh sát đặc nhiệm - Đại đội 20 (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chín cá nhân xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Trung tá Hồ Văn Hùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an thành phố Huế; Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh; Trung tá Nguyễn Huy Trung, Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh; Trung tá Hồ Hồng, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh; Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Huế; Đại úy Lê Anh Thảo, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Huế; Đại úy Nguyễn Tất Sơn, cán bộ Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật xã hội, Công an tỉnh; Thiếu tá Lê Quý, Trạm trưởng Trạm điệp báo, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Thừa Thiên Huế khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án dùng súng cướp tiệm vàng ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 9 cá nhân xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến vụ án.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 31/7, tại tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở chợ Đông Ba, phường Đông Ba, thành phố Huế, trong lúc lực lượng bảo vệ chợ nghỉ trưa thì có một nam thanh niên, sử dụng súng AK bắn 1 phát chỉ thiên, sau đó bắn vào tủ kính tiệm vàng khiến tủ kính đựng vàng vỡ nát. Đối tượng sau đó lấy 2 khay đựng vàng ném vung vãi ở trước cửa tiệm và cầm súng đi bộ về hướng cầu Gia Hội, đường Trịnh Công Sơn (TP Huế).

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngay khi nhận tin báo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn đã chỉ đạo triển khai ngay lực lượng đến hiện trường; giao trách nhiệm cho đồng chí Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường; tổ chức cấp cứu người bị thương; tiếp cận bảo vệ, bao vây, phong tỏa hiện trường và nơi đối tượng cố thủ; tổ chức phong tỏa, ngăn không cho người dân hiếu kỳ tụ tập; điều hòa phân luồng giao thông; giám sát, nắm diễn biến tâm lý đối tượng và tổ chức vận động đối tượng đầu thú.

Sau một thời gian ngắn được Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý, đối tượng đã hợp tác, giao nộp súng. Bước đầu đã xác định, đối tượng gây án là Ngô Văn Quốc, là cán bộ Công an đang công tác tại Trại giam Bình Điền (thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an, đóng trên địa bàn xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Khẩu súng và đạn gây án được xác định là lấy từ đơn vị này. Đối tượng Quốc có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án.