Các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã trình bày một số tác phẩm thơ tiêu biểu của tác giả như: Cát trắng Phú Vang, Đất nước, Khoảng trời yêu dấu, Người nằm bên Hồ Tây..., và hai ca khúc “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” (nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc) và Miền quê (nhạc sĩ Nguyễn Tư Triệt phổ nhạc).
Đặc biệt, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã đọc thơ, giao lưu với khán giả, xác tính một số thắc mắc của bạn đọc quanh các bài thơ nổi tiếng như “Đất nước”, “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”....
Nguyễn Khoa Điềm là một gương mặt tiêu biểu của thơ ca cách mạng Việt Nam thời chống Mỹ; một tên tuổi quen thuộc đối với dòng thơ ca hiện đại Việt Nam với các tác phẩm đã công bố: Ký sự Cửa Thép (1972), Tập thơ Đất ở ngoại ô (1973), Trường ca Mặt đường và khát vọng, Tập thơ Nguyễn Khoa Điềm (1990), Tập thơ Cõi lặng (2007). Ông đã đạt giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam; Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.
Đây là lần đầu tiên, Trung tâm BTDTCĐ Huế đứng ra tổ chức đêm thơ cho một nhà thơ. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, người phụ trách đêm thơ Nguyễn Khoa Điềm cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức một đêm thơ tưởng niệm các nhà thơ trong phong trào tranh đấu đã mất như Ngô Kha, Thái Ngọc San, cũng như sẽ lần lượt tổ chức các đêm thơ của các nhà thơ nổi tiếng ở Huế”.