Thừa Thiên - Huế công nhận ba xã an toàn dịch bệnh động vật

NDO - NDĐT- Thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều nay 1-8 cho biết; sau một thời gian đăng ký và triển khai thành công các hoạt động xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, đã có ba xã: Phú Lương, huyện Phú Vang; Quảng Thành và Quảng An, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) được Cục Thú y công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Trong ba xã đã xây dựng thành công, thì xã Phú Lương được công nhận là xã an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm; hai xã Quảng Thành và Quảng An được công nhận là xã an toàn dịch bệnh đối với bệnh dịch tả lợn.

Với thành công này, ba xã nói trên được xem là các mô hình xã, liên xã an toàn dịch bệnh động vật tiêu biểu để các đơn vị, cơ sở chăn nuôi đến tham quan, học tập. Trên cơ sở đó nhân rộng và triển khai xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật quy mô toàn tỉnh, góp phần phòng, chống dịch bệnh động vật có hiệu quả và thúc đẩy ngành chăn nuôi tại Thừa Thiên - Huế phát triển.