Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Pháp và châu Âu

NDO -

Chiều tối 5/11 (giờ Paris), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Pháp và châu Âu trong nhiều lĩnh vực như: hàng không, cảng biển, logistics, phát triển hạ tầng, nông sản...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao đổi văn bản thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VietJet Air và Airbus trị giá 23 tỷ đô và đưa vào khai thác dòng tàu bay thân rộng A330. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao đổi văn bản thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VietJet Air và Airbus trị giá 23 tỷ đô và đưa vào khai thác dòng tàu bay thân rộng A330. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp ông Christian Scherer, Giám đốc thương mại của Tập đoàn Airbus - Tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu châu Âu, Thủ tướng hoan nghênh các hoạt động hợp tác hiệu quả của Airbus với các hãng hàng không của Việt Nam trong thời gian qua.

Thủ tướng thông báo một số định hướng phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghệ số, phát triển kinh tế không gian.

Thủ tướng cũng đề nghị Airbus tham vấn cho Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đóng góp xây dựng thể chế, đặc biệt Airbus cần có ưu đãi hơn cho các nước đang phát triển cũng như hỗ trợ vaccine, thuốc chữa bệnh để quản lý rủi ro, sớm khôi phục nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

* Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp ông Ammar Kanaan, Tổng Giám đốc Tập đoàn MSC/TIL - hãng tàu container lớn thứ hai thế giới, có hệ thống cảng biển tại hơn 60 quốc gia.

Ông Kanaan bày tỏ mong muốn hợp tác với một số đối tác của Việt Nam để phát triển các dự án cảng biển tại khu vực Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh; các dự án cơ sở hạ tầng logistics tại Việt Nam. Sự ra đời của cảng trung chuyển quốc tế này sẽ giúp tăng cường mạnh mẽ vai trò của Việt Nam trong việc duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm thời gian và chi phí vận chuyển hàng xuất nhập khẩu từ Việt Nam đi châu Âu, Hoa Kỳ.

Thủ tướng ủng hộ ý tưởng nêu trên và đề nghị từ nay đến năm 2025, Tập đoàn khẩn trương triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực cảng biển tại Việt Nam.

* Tiếp ông Rodolphe Saadé - Chủ tịch Tập đoàn CMA-CGM, một trong các tập đoàn vận hành cảng biển, logistics lớn nhất thế giới, Thủ tướng đánh giá cao hoạt động kinh doanh có hiệu quả và những đóng góp tích cực của Tập đoàn trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, logistics và đầu tư hạ tầng cảng biển tại Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của Tập đoàn về việc tiếp tục triển khai đầu tư thêm vào hệ thống cảng biển ở Việt Nam và các dự án tiềm năng khác theo nhu cầu của Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn nghiên cứu đầu tư hệ thống vận tải đường sông, đặc biệt tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

* Tiếp ông Pierre-Eric Saint-André, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bouygues Batiment International - Tập đoàn công nghiệp của Pháp, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, viễn thông, vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của Tập đoàn trong phát triển, xây dựng hạ tầng giao thông, năng lượng tại Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là dự án đường sắt đô thị số 3 (Tuyến Nhổn - Ga Hà Nội) - dự án biểu tượng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Pháp.

Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của Tập đoàn Bouygues trong việc đầu tư dự án Sân bay Long Thành và cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn đầu tư kinh doanh hiệu quả và thành công tại Việt Nam.

* Tiếp đại diện Tập đoàn đầu tư và xây dựng cảng quốc tế IPEI, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao đề xuất của tập đoàn về dự án đầu tư chuỗi kho lạnh thông minh nông sản để xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu. Chuỗi kho lạnh này sẽ giúp đáp ứng cung cầu hoa quả cho toàn bộ khu vực châu Âu.

Thủ tướng giao các bộ, ngành hỗ trợ Tập đoàn đối với việc nghiên cứu và triển khai dự án xử lý nước nhiễm mặn từ năng lượng gió và dự án khu logistics.

Hoan nghênh các nhà đầu tư đã quan tâm và mong muốn đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, đồng thời đề nghị các nhà đầu tư phải sớm triển khai các dự án đã cam kết, theo quy định của pháp luật.