Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát các công trình, dự án trọng điểm ở Nghệ An

NDO - Sáng 24/7, tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát, chỉ đạo hướng phát triển và xử lý các khó khăn, vướng mắc tại công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh.

Tại dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Hàng không Quốc tế Vinh dự kiến quy hoạch đến năm 2030 có công suất khoảng 8 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 có công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đề xuất với Chính phủ chấp thuận điều chỉnh công suất Cảng Hàng không Quốc tế Vinh trong dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành: quy hoạch đến năm 2030 có công suất khoảng 12 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 có công suất khoảng 15 triệu hành khách/năm.

Sau khi khảo sát tại thực địa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Giao thông vận tải về việc mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát các công trình, dự án trọng điểm ở Nghệ An ảnh 1

Thủ tướng yêu cầu phải có tầm nhìn chiến lược, nghiên cứu phát triển Cảng hàng không Vinh đồng bộ, lâu dài, linh hoạt khi vận hành, sử dụng trong mọi hoàn cảnh, điều kiện; đề nghị huy động nguồn lực đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh theo phương thức đối tác công tư (PPP); giao UBND tỉnh Nghệ An làm Cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án; UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các bước xây dựng dự án, trước mắt thực hiện các thủ tục pháp lý, bố trí quỹ đất, chuyển mục đích sử dụng đất để có quỹ đất rộng sân bay.

Cảng Cửa Lò nằm ở vị trí tốt của khu vực Bắc Trung Bộ, thuận lợi cho giao dịch thông thương hàng hóa quốc tế, đặc biệt là trung chuyển hàng cho nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cảng Cửa Lò có 6 bến, trong đó có 4 bến đang hoạt động, được thiết kế cho cỡ tàu 1 vạn tấn và 2 bến còn lại được thiết kế cho tàu 3 vạn tấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát các công trình, dự án trọng điểm ở Nghệ An ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tại cảng Cửa Lò.

Vướng mắc hiện hữu lâu nay cảng Cửa Lò đang gặp phải, là hệ thống luồng lạch chưa được khơi thông, nạo vét bảo đảm độ sâu từ 8-9m, nên tàu vận tải hàng lớn trên dưới 30.000 DWT không thể ra, vào. Mặt khác, do hạ tầng kỹ thuật đường bộ, hệ thống luồng lạch chưa phát triển tương xứng, nên chưa thể phát huy hết công suất.

Sau khi khảo sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc đầu tư mở rộng cảng sẽ tạo không gian phát triển tốt hơn cho thành phố Vinh kết nối đến thị xã Cửa Lò.

Theo Thủ tướng, điều kiện của Nghệ An giờ đã khác trước, nhất là cách đây 10 năm, nếu không có cảng nước sâu thì phát triển công nghiệp rất khó. Có cảng nước sâu cùng với sân bay, đường bộ cao tốc, đường sắt, Nghệ An sẽ có hạ tầng đồng bộ, có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai theo đúng quy hoạch cảng biển. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh hình thức hợp tác công tư, song phải giám sát việc chọn nhà đầu tư, các việc khác đúng quy định; nỗ lực có cảng biển nước sâu trong nhiệm kỳ này.

Thủ tướng lưu ý

Chính phủ có trách nhiệm lo về cơ chế chính sách, luật pháp; địa phương phải lo các công việc của chính mình

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát các công trình, dự án trọng điểm ở Nghệ An ảnh 3

Thủ tướng cũng khảo sát dự án đường ven biển đi qua 5 địa phương của tỉnh Nghệ An gồm thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, có tổng chiều dài gần 80 km, tổng mức vốn đầu tư 4.651 tỷ đồng.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân đang thi công trên công trường giữ gìn sức khỏe, nhất là trong điều kiện nắng nóng; sắp xếp bố trí thời gian làm việc hợp lý để vừa bảo đảm sức khỏe, an toàn, vừa nâng cao hiệu suất lao động, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát các công trình, dự án trọng điểm ở Nghệ An ảnh 4

Thủ tướng khảo sát dự án đường ven biển đi qua 5 địa phương của tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Nghệ An và các bộ, ngành liên quan phải thúc đẩy tiến độ dự án, bảo đảm giải ngân theo kế hoạch, thậm chí vượt kế hoạch để tuyến đường sớm hoàn thành, đi vào khai thác; cùng với đó giám sát để việc xây dựng công trình bảo đảm chất lượng và mỹ thuật.

Vì khi có tuyến đường này, cùng với cảng biển, sân bay, các nhà đầu tư sẽ tìm đến đầu tư, theo đó các huyện, thị xã ven biển của tỉnh sẽ phát triển, tỉnh sẽ giàu mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát các công trình, dự án trọng điểm ở Nghệ An ảnh 5

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân đang thi công trên công trường giữ gìn sức khỏe.

Thủ tướng đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, chủ đầu tư, nhà thầu phải phối hợp giao ban để xử lý kịp thời các vướng mắc. Tỉnh Nghệ An chú ý cung ứng nguyên vật liệu cho dự án. Các đơn vị thi công tổ chức tăng ca, tăng kíp; chăm sóc sức khỏe, động viên công nhân làm việc; thanh toán tiền công đầy đủ, kịp thời cho công nhân.

Khảo sát điểm đầu Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46 đoạn thành phố Vinh-thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, với chiều dài 24km; Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nghiên cứu lựa chọn phương án đầu tư, kể cả đầu tư theo hình thức đối tác công-tư, bảo đảm liên thông, kết nối tuyến đường với tuyến đường tới Cửa Lò trên tinh thần hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất, ít ảnh hưởng tới dân cư nhất.