Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum

Sáng 19/8, trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông khi đến thăm khu vườn trồng sâm Ngọc Linh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông khi đến thăm khu vườn trồng sâm Ngọc Linh.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum cho biết, năm học 2023-2024, tỉnh Kon Tum có hơn 160.000 học sinh, trong đó gần 100.000 học sinh là người dân tộc thiểu số; đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo hơn 11.000 người. Cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư cơ bản bảo đảm cho việc triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hiện nay, tỉnh chuẩn bị cơ bản các điều kiện triển khai năm học mới 2023-2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến nhân dịp đến thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông.

Trong đó chú trọng triển khai có hiệu quả chương trình và sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm bắt số lượng nhu cầu sách vở đầu năm học tham mưu các giải pháp chuẩn bị các điều kiện, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo; vở trong năm học mới; triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay ngành giáo dục tỉnh Kon Tum thiếu hơn 800 giáo viên, chủ yếu ở cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Tỉnh Kon Tum đề nghị quan tâm mở rộng đối tượng thụ hưởng đối với các cơ sở giáo dục mầm non khó khăn và các trường có đông học sinh dân tộc thiểu số chưa thuộc đối tượng thụ hưởng; có cơ chế chính sách đặc thù đối với đội ngũ giáo viên công tác tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; có cơ chế chuyển tiếp, duy trì các chính sách an sinh trên lĩnh vực giáo dục sau khi địa phương đạt chuẩn nông thôn mới…

Lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông cho biết, Trường được thành lập ngày 7/7/2006, hiện nay, số lượng học sinh cấp trung học cơ sở giảm dần, số lượng học sinh trung học phổ thông tăng dần. Những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã khắc phục khó khăn, có nhiều nỗ lực, cố gắng trong giảng dạy và học tập, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cơ sở vật chất của Trường.

Trong năm học 2022-2023, Trường có 46 cán bộ quản lý, giáo viên; có 11 lớp với 336 học sinh, trong đó có 213 học sinh nữ, 326 học sinh dân tộc thiểu số. Có 267 học sinh hưởng chế độ nội trú, 60 học sinh hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116 của Chính phủ; hầu hết học sinh ăn, ở nội trú trong trường. Học sinh của Trường đa số là con em người dân tộc thiểu số Xơ Đăng…

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Kon Tum là tỉnh miền núi biên giới, có lợi thế nhưng cũng có nhiều khó khăn; Trường Phổ thông dân tộc nội trú vừa nuôi dưỡng, chăm sóc, tạo cơ hội cho con em đồng bào dân tộc phát triển.

Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Kon Tum thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có phát triển giáo dục; vui mừng về kết quả năm học vừa qua đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính với thầy cô Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông.

Thủ tướng đề nghị khắc phục mọi hạn chế, bất cập, yếu kém của năm học 2022-2023, nhận diện những điểm mới, khác của năm học 2023-2024 so với năm học cũ, xây dựng chương trình học tập, bố trí giáo viên, cơ sở vật chất phù hợp tình hình mới; hiện thực hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển giáo dục; thực hiện với tinh thần học sinh phải là trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô là động lực; tổ chức quản trị tốt; thầy cô giáo phải gương mẫu, sống tốt, tạo động lực học tập cho học sinh.

Thủ tướng yêu cầu dứt khoát không để bạo lực, tội phạm lọt vào trường; bảo vệ an toàn cho thầy cô, học sinh của trường; nâng cao chất lượng dạy và học; ngoài giáo dục kiến thức, cần làm tốt giáo dục công dân, kỹ năng sống; giải quyết vấn đề thiếu sách giáo khoa; cấp ủy, chính quyền phải có kế hoạch thực hiện việc này.

Nhấn mạnh phải có giải pháp tình thế trong lúc chưa có giải pháp căn cơ, Thủ tướng đề nghị tỉnh phải cơ cấu lại đội ngũ giáo viên phù hợp tình hình, nhất là hiện nay đang thiếu ở cấp học mầm non; rà soát, sắp xếp lại điểm trường, lớp học trên tinh thần giảm các điểm trường lẻ, tăng các trường nội trú. Các tỉnh miền núi cần làm việc này thì hiệu quả giáo dục sẽ tăng lên.

Trong lúc chưa có giải pháp căn cơ, tỉnh phải cơ cấu lại đội ngũ giáo viên phù hợp tình hình, nhất là hiện nay đang thiếu ở cấp học mầm non; rà soát, sắp xếp lại điểm trường, lớp học trên tinh thần giảm các điểm trường lẻ, tăng các trường nội trú. Các tỉnh miền núi cần làm việc này thì hiệu quả giáo dục sẽ tăng lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Về vấn đề phòng học, Thủ tướng nêu rõ, Kon Tum cũng là tỉnh khó khăn về phòng học. Ở địa phương, đất không nhiều nhưng cũng không phải quá khó khăn, do đó tinh thần là khi chưa có nhà kiên cố thì xây dựng các trường (nhà 1 tầng, mái ngói, tường gạch, thoáng mát) phù hợp tình hình, an toàn cho học sinh, bảo đảm hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị phải “xanh hóa” trường, phải quy hoạch lại để xanh, sạch, đẹp trường, chú ý trồng thêm cây tạo bóng mát, cảnh quan; lãnh đạo tỉnh, huyện phải quan tâm, bảo đảm đủ chỗ ở cho các cháu học sinh phù hợp điều kiện khí hậu mà vẫn bảo đảm kiên cố; các cháu học sinh cố gắng bảo đảm rèn luyện, ăn ở nền nếp, tạo sự thi đua trong học tập, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao sức khoẻ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của nhà trường, văn hoá văn nghệ, trong đó chú ý phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tối đa năng khiếu của các cháu.

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền phải quan tâm, chăm lo cơ sở vật chất của trường; coi trọng công tác quản trị trường; đề nghị bảo đảm quan tâm xây dựng quy chế cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, không trông chờ, ỷ lại mà phải phát huy tính tự lực, tự cường của học sinh trong tham gia xây dựng, phát triển trường; cần có quy hoạch phát triển đội ngũ học sinh, chuẩn bị giáo viên cho các giai đoạn tới để làm bài bản.

Thủ tướng đề nghị, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, thống nhất, nỗ lực dạy tốt, học tốt, tổ chức quản trị trường hiện đại, phù hợp; quan tâm đặc thù của từng địa phương để giảng dạy cho các cháu thêm yêu quê hương.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, thống nhất, nỗ lực dạy tốt, học tốt, tổ chức quản trị trường hiện đại, phù hợp; quan tâm đặc thù của từng địa phương để giảng dạy cho các cháu thêm yêu quê hương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

* Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát vùng trồng sâm Ngọc Linh ở xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum ảnh 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông ở nhà cộng đồng trồng sâm Ngọc Linh.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải bám sát cơ sở, nắm rõ tình trạng đất rừng, số hộ nghèo, cuộc sống của bà con…; phải làm rõ hình thức người dân sở hữu, canh tác sâm, phân tích tìm mô hình liên kết trong trồng sâm.

Người dân phải là trung tâm, chủ thể, làm chủ rừng núi thì mới bền vững, lâu dài, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng đất đai, rừng núi, tài nguyên là sở hữu toàn dân, do đó, từ mô hình này cần nghiên cứu điều chỉnh mô hình quản lý, sử dụng khai thác tài nguyên rừng, phân phối lợi ích, hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cho phù hợp; mở rộng sản xuất nhưng phải giữ được rừng, chức năng của rừng, bảo đảm người dân phát huy hết được năng lực. Phải giao người dân làm chủ, liên kết với các nhà khoa học, cùng với Nhà nước thì dân mới giàu lên được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum ảnh 6
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi về các giải pháp phát triển sâm Ngọc Linh bền vững và nâng cao đời sống bà con nhân dân địa phương.

Theo Thủ tướng, cần làm rõ bài toán kinh tế trồng sâm dưới tán rừng để phát huy hiệu quả rừng. Vấn đề là cơ chế quản lý chưa phù hợp để người dân giàu lên được từ rừng. Nếu cứ cách quản lý cũ thì người dân cùng lắm chỉ thoát nghèo. Nếu có cơ chế phù hợp thì dân không những thoát nghèo mà còn làm giàu. Muốn có sản phẩm sâm tốt thì phải chủ đầu tư khoa học công nghệ, đa dạng hóa mẫu mã, bao bì…

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm bà con nhân dân tại Nhà cộng đồng trồng sâm Ngọc Linh, Thủ tướng yêu cầu địa phương điều tra lại đất rừng, trên cơ sở đó quy hoạch lại vùng trồng bài bản; gợi ý bà con cần liên kết thành lập hợp tác xã; Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương phải lo vốn cho bà con; phải hợp tác với doanh nghiệp để họ lo giống, vật tư, chế biến sản phẩm và thị trường đầu ra; chú ý phát triển thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm.

Cần làm rõ bài toán kinh tế trồng sâm dưới tán rừng để phát huy hiệu quả rừng. Vấn đề là cơ chế quản lý chưa phù hợp để người dân giàu lên được từ rừng. Nếu cứ cách quản lý cũ thì người dân cùng lắm chỉ thoát nghèo. Nếu có cơ chế phù hợp thì dân không những thoát nghèo mà còn làm giàu. Muốn có sản phẩm sâm tốt thì phải chủ đầu tư khoa học công nghệ, đa dạng hóa mẫu mã, bao bì...

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum ảnh 7
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tượng trưng 12.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho 300 hộ nghèo huyện Tu Mơ Rông.

Các nhà khoa học làm thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nâng cao năng suất lao động, cải tạo giống sâm tốt hơn. Có Nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng, nhà khoa học, người dân. Mối quan hệ này phải được giải quyết tốt hơn, do đó chúng ta cần nghiên cứu, giao rừng cho bà con, từ đó bà con khai thác tối đa lợi ích hợp pháp cho bà con.

Thủ tướng khẳng định, muốn người dân làm giàu thì người dân phải được làm chủ, phải được giao đất giao rừng đúng luật; bà con cũng phải tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay khối óc, đi lên từ rừng; phải có cơ chế thay đổi mối quan hệ sản xuất.

Nhân dịp này, Thủ tướng trao tặng 12.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho 300 hộ dân nghèo huyện Tu Mơ Rông.