Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết đội ngũ y tế TP Hồ Chí Minh

NDO -

Sáng 24/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Sở Y tế thành phố. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết và tặng quà đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết và tặng quà đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành quả mà Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong năm 2021, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng cũng bày tỏ, rất chia sẻ với những khó khăn, mất mát, hy sinh của nhân dân thành phố do tác động của dịch bệnh trong năm qua.

Thủ tướng nêu rõ, thành phố đã đóng góp rất quan trọng vào công tác phòng, chống dịch, thay đổi tư duy, biện pháp trong phòng, chống dịch, "đi trước đón đầu", thực hiện các thí điểm có tính chất quyết định trong phòng, chống dịch và giữ được bản lĩnh trong lúc khó khăn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cấp, các ngành, các địa phương. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một "thành phố xanh". Đóng góp vào những thành quả chung nói trên, có vai trò nòng cốt của ngành y tế thành phố. 

Thủ tướng nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức rất lớn, gồm cả những khó khăn, thách thức chung và những khó khăn, thách thức do đặc thù của thành phố.

Thủ tướng phân tích, khi dịch Covid-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm xâm nhập sâu vào nước ta, với những diễn biến chưa có tiền lệ, trong lúc chưa có đủ vaccine khi vaccine khan hiếm trên toàn cầu, chưa có thuốc điều trị, chưa hiểu hết về biến chủng mới, chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó, năng lực y tế còn hạn chế, chúng ta không tránh khỏi những lúng túng ban đầu.

Về đặc thù, thành phố có số dân đông nhất cả nước, cơ cấu dân số đa dạng nhất, thành phần dân cư phong phú nhất, với nhiều đặc điểm riêng về dân cư-xã hội. Do đó, trong tổng thể các biện pháp phòng, chống dịch chung cả nước, phải có các biện pháp đặc thù riêng dành cho thành phố, đây là bài toán khó đặt ra trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta đã kế thừa và liên tục điều chỉnh, hoàn thiện các biện pháp phòng, chống dịch. Với tinh thần đặt tính mạng, sức khỏe và người dân lên trên hết, trước hết, khi chưa có đủ vaccine và thuốc chữa bệnh, chúng ta bắt buộc phải áp dụng các biện pháp hành chính để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, trong đó có việc giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía nam với khoảng 40 triệu người dân.

Ở thời điểm khó khăn nhất, thành phố đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp. "Chúng ta đã áp dụng biện pháp di dời dân ở Bắc Ninh, Bắc Giang rất hiệu quả. Có thời điểm, Chính phủ đã tính tới phương án di dời người dân 1 quận tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng dân số 1 quận tại Thành phố Hồ Chí Minh tương đương nhiều tỉnh khác, di dời đi đâu? Rất khó khăn!", Thủ tướng chia sẻ. 

Thủ tướng đã báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành và đi tới quyết định không tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhưng áp dụng một số biện pháp như tình trạng khẩn cấp. Lấy xã, phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, giúp người dân tiếp cận nhanh nhất, sớm nhất, ngay từ cơ sở với các biện pháp y tế và bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân.

Hàng loạt biện pháp quyết liệt đã được triển khai. Trung ương quyết định tăng cường lực lượng quân đội, công an, y tế cho thành phố và các tỉnh phía nam, thiết lập hàng trăm trạm y tế lưu động trong thời gian ngắn; điều trị bệnh nhân F0, cung cấp thuốc và hướng dẫn điều trị tại nhà; ưu tiên vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai… 

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine, góp phần để Việt Nam từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp trở thành một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới.

Trong bối cảnh khó khăn, nhiều chính sách "chưa từng có tiền lệ" hỗ trợ người dân được xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả, trên quy mô chưa từng có, trong thời hạn rất gấp rút nhưng lại kéo dài, trong điều kiện giãn cách xã hội để chống dịch và nguồn lực có hạn. Cả nước đã dành gần 71.500 tỷ đồng hỗ trợ 742 nghìn lượt người sử dụng lao động, 42,8 triệu người lao động; xuất cấp hơn 158 nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn. 

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã bình tĩnh, tự tin mở cửa trở lại, thực hiện hiệu quả chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Qua khó khăn, thách thức, thành phố và ngành y tế đã trưởng thành lên rất nhiều. Chúng ta đã sơ kết, đúc rút kinh nghiệm, dần hình thành và hoàn thiện lý luận và công thức phòng, chống dịch sát tình hình và phù hợp điều kiện Việt Nam với 3 trụ cột cùng công thức "5K+vaccine+thuốc+công nghệ+ý thức người dân và các biện pháp khác".

Phân tích thêm về những thành quả phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng nêu rõ, với sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành, ủng hộ, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cả nước đã đoàn kết, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện "đa mục tiêu",  đất nước ta đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực. 

GDP quý IV/2021 ước tăng 5,22% so cùng kỳ, kéo GDP cả năm tăng 2,58%. Các cân đối lớn được bảo đảm; thu đủ chi và thu tăng so với năm 2020; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,6%, đạt 668,5 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới; làm đủ ăn và có lương thực xuất khẩu; bảo đảm năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt; chuỗi cung ứng lao động được khôi phục nhanh sau khi đứt gãy. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, an ninh trật tự được bảo đảm, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Năm 2022, khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn là thời cơ và thuận lợi, dịch bệnh vẫn có thể diễn biến phức tạp với các biến chủng mới. Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tiếp tục sơ kết, tổng kết thực tiễn để phòng, chống dịch tốt hơn, triển khai hiệu quả chương trình tổng thể phòng, chống dịch trong năm 2022-2023, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thần tốc, thần tốc và thần tốc hơn nữa trong tiêm vaccine cho toàn bộ các đối tượng theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người. Đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine cho trẻ em 12-17 tuổi để mở cửa lại trường học từ sau Tết gắn với an toàn dịch bệnh… Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro, thực hiện hiệu quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành y tế, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế, củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng, củng cố năng lực Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, phát huy sức mạnh của ngành y tế. Quan tâm, chăm lo cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của thành phố.

Thủ tướng tin tưởng, phát huy những thành quả, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nhất định năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh và ngành y tế thành phố sẽ đạt được những kết quả, thành tựu lớn hơn nữa, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

* Sáng cùng ngày, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã tới dâng hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Phan Văn Khải và thăm hỏi, chúc Tết gia đình, thân nhân các đồng chí.
Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn, ghi nhớ những công lao đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí là những tấm gương tiêu biểu về đạo đức, lối sống, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân,... để các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết, tặng quà Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu phải quan tâm đặc biệt, có cơ chế, chính sách đặc thù cho công việc, nhiệm vụ rất đặc thù này, chăm sóc các cháu tốt nhất có thể với tấm lòng của người mẹ, người cha. Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt, học tập của 200 cháu đang được Trung tâm chăm sóc, và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm.

Phát huy tinh thần nhân ái, nỗ lực hết lòng chăm sóc cho các cháu mồ côi, tàn tật -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị Nghè, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nhật Bắc) 

Thủ tướng bày tỏ xúc động, cảm ơn và hoan nghênh đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã hết lòng chăm sóc các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua, bảo đảm cuộc sống tốt nhất có thể cho các cháu. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các cán bộ, nhân viên của Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm, tiếp tục tận tâm, hết lòng chăm sóc cho các cháu như những người mẹ, người cha, người thân trong gia đình; trước mắt, tổ chức cho các cháu đón Tết an toàn, vui tươi, đầm ấm. 

Thủ tướng mong muốn các cháu được chăm sóc tốt hơn nữa cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện tối đa cho các cháu có khả năng có thể phát triển bình thường, học tập, sinh hoạt, vươn lên trong cuộc sống với sự tự tin, ý chí, ước mơ, hoài bão.

Thủ tướng đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan tạo điều kiện tốt nhất cho Trung tâm hoạt động. Đây là công việc rất đặc thù, đòi hỏi tấm lòng nhân ái và cả sức khỏe, kỹ năng làm việc, nên cần sự quan tâm đặc đặc biệt, phải nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để chăm sóc tốt nhất các cháu và chế độ đãi ngộ đặc thù phù hợp để chăm lo đời sống của cán bộ, nhân viên Trung tâm, giúp anh chị em có thể làm việc lâu dài.

Thủ tướng lưu ý cần bố trí, phân công công việc hợp lý, hiệu quả nhất, có thể tuyển dụng thêm nhân sự, trong đó có giáo viên về tâm lý để chăm sóc các cháu tốt hơn. Nghiên cứu việc xã hội hóa để huy động nguồn lực từ xã hội cho việc chăm sóc các cháu, trên tinh thần nhà nước và xã hội cùng lo; với các chế độ, chính sách đặc thù, nếu cần thiết thì báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định.