Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực huyện Cần Giờ

NDO - Chiều 18/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát khu vực huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) bằng tàu thủy xuất phát từ Ga tàu cao tốc Bạch Đằng (quận 1), để tìm hiểu Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cũng như Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành và Thành phố Hồ Chí Minh khi khảo sát khu vực Cần Giờ bằng tàu thủy để tìm hiểu Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành và Thành phố Hồ Chí Minh khi khảo sát khu vực Cần Giờ bằng tàu thủy để tìm hiểu Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi đi thị sát, tại buổi làm việc ở trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ với đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Cần Giờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết 98 của Quốc hội, Thành phố Hồ Chí Minh cố gắng đẩy nhanh quy hoạch dự án; Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ về tư vấn, các cơ quan liên quan như Hội đồng thẩm định tiếp cận với Thành phố để làm việc này; bổ sung quy hoạch Cần Giờ theo tư tưởng mới để góp phần giải tỏa giao thông nội vùng, góp phần xử lý vấn đề môi trường trong đó có môi trường sống, môi trường sinh thái;

Cần Giờ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động, các đối tượng xã hội; quy hoạch Cần Giờ cần sử dụng tối đa lòng đất, nghiên cứu phát triển tàu điện ngầm từ trung tâm thành phố ra Cần Giờ, cố gắng đi ngầm các công trình hạ tầng như điện, viễn thông...

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực huyện Cần Giờ ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với các bộ, ngành, Thành phố Hồ Chí Minh tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

Thủ tướng yêu cầu Cần Giờ phải góp phần giải quyết các vấn đề lớn của Thành phố; trong đó có Dự án cảng nước sâu Cần Giờ, phát triển các dự án dân cư, du lịch, lấn biển… Do đó Thành phố cần đẩy nhanh quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần bố trí các chuyên gia vào để cùng địa phương thúc đẩy lập quy hoạch; quy hoạch Thành phố phải gắn với quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Cần Giờ phải góp phần giải quyết các vấn đề lớn của Thành phố; trong đó có Dự án cảng nước sâu Cần Giờ, phát triển các dự án dân cư, du lịch, lấn biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thành phố cùng với đơn vị tư vấn cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng dự án Cảng trung chuyển quốc tế; việc trình dự án sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Thành phố phải đề xuất các công việc theo thẩm quyền; phải liên hệ với các nhà đầu tư, bảo vệ tối đa lợi ích, đồng thời hài hoà lợi ích với họ, từ đó thúc đẩy dự án.

Vấn đề liên quan sắp xếp, bố trí lại dân cư, tính toán hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm sự thuận lợi, chú ý tạo việc làm, sinh kế cho người dân ở mức cao hơn, nhanh hơn để khi triển khai dự án phải bảo đảm chăm lo đời sống nhân dân cả về y tế, giáo dục, môi trường, hạ tầng xã hội khác; phải định hướng công tác tuyên truyền; các nhà khoa học, nghiên cứu cùng Thành phố nghiên cứu, phân tích, đánh giá để có hướng tuyên truyền hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu vực huyện Cần Giờ ảnh 2
Quang cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng khẳng định xây dựng cảng Cần Giờ không phải cạnh tranh với cảng Cái Mép-Thị Vải mà bổ sung lợi thế cho nhau, đồng thời sẽ giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa. Việc này phải vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia.

Cần Giờ phải làm công tác nhanh, kịp thời, nâng sự phát triển của địa phương lên một tầm cao mới; phải có giải pháp huy động nguồn lực để phát triển nhanh Cần Giờ, phục vụ sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, của cả nước. Các nhà tư vấn phải đánh giá cả những mặt không được, từ đó tìm cách hoá giải.

Thủ tướng cũng lưu ý các nhà đầu tư cần bám theo quy hoạch mới của Thành phố để điều chỉnh, lập dự án phù hợp. Chính phủ sẽ đồng hành triển khai thành công các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chương trình hành động của Chính phủ liên quan phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, với tư duy mới, cách tiếp cận mới, phương pháp huy động nguồn lực bằng hợp tác công tư, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chúng ta sẽ thay đổi Cần Giờ từ huyện nghèo trở thành thành phố đầy tiềm năng, sinh thái, hiện đại.

Thủ tướng lưu ý, chúng ta cần ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược trước, "thuận thiên", phát triển rừng trong thành phố, thành phố trong rừng, là thành phố vệ tinh, thông minh, văn minh, sinh thái, hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.