Thủ tướng dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2), khởi công xây nhà ở xã hội tại khu đô thị Nếnh

Chiều 16/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Dự án cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) bắc qua sông Cầu nối 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trên tuyến Quốc lộ 1.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành dự án cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2). (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành dự án cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Việc đầu tư xây dựng Dự án cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2) nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện thông thoáng cửa ngõ vào tỉnh Bắc Giang, thu hút đầu tư, phục vụ nhu cầu rất lớn của các khu công nghiệp, trong điều kiện không có hướng đi thay thế.

Dự án với điểm đầu Km0+00 tại Km131+580 (lý trình Quốc lộ 1) thuộc địa phận xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; điểm cuối tại khoảng Km132+900 (lý trình Quốc lộ 1) thuộc phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; dài khoảng 1,32km (trong đó chiều dài cầu Như Nguyệt khoảng 439,15m).

Dự án được đầu tư xây dựng theo quy mô tiêu chuẩn đường cao tốc (TCVN 5729:2012); cụ thể, phần cầu đầu tư mới 1 đơn nguyên cầu Như Nguyệt bên cạnh cầu cũ với kết cấu tương tự cầu cũ, bề rộng 2 cầu bảo đảm khả năng khai thác 6 làn xe; cầu dài 439,15m, rộng 16m; tải trọng thiết kế HL93; phần đường dẫn lên cầu (2 bên): đầu tư theo quy mô đường cao tốc (TCVN 5729:2012); tổng chiều dài đường hai đầu cầu khoảng 807,65m. Tổng mức đầu tư: 456,324 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách của tỉnh.

Thủ tướng dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2), khởi công xây nhà ở xã hội tại khu đô thị Nếnh ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhiều năm vừa qua, cầu Như Nguyệt là điểm nghẽn, nút thắt, thường xuyên tắc đường, tạo khó khăn trong kết nối với cửa khẩu biên giới với nước bạn Trung Quốc.

Thủ tướng đánh giá cao 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh hết sức nhiệt tình, trách nhiệm cao đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu; tinh thần tự lực, tự cường, không bó tay trước mọi khó khăn của 2 tỉnh, trong đó có tháo gỡ các vấn đề liên quan thủ tục, quy định, vốn, thẩm quyền…; đánh giá cao 2 tỉnh phối hợp chặt chẽ phối hợp giải phóng mặt bằng 2 đầu cầu.

Thủ tướng cảm ơn nhân dân trên địa bàn chấp hành quy định của pháp luật, nhường đất cho dự án được triển khai thuận lợi; cảm ơn các nhà thầu, đơn vị tư vấn liên quan triển khai thiết kế, thi công, giám sát nhanh, bảo đảm đúng tiến độ; hy vọng sau lễ khánh thành, điểm nghẽn về giao thông trên tuyến huyết mạch Hà Nội-Lạng Sơn được khơi thông.

Thủ tướng dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2), khởi công xây nhà ở xã hội tại khu đô thị Nếnh ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2). (Ảnh: TRẦN HẢI)

“Nhu cầu phát triển giao thông rất lớn, do đó chúng ta phải tiếp tục phát triển hạ tầng vì đây là một trong 3 đột phá chiến lược mà Đảng đã xác định; điều này góp phần thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm liên kết các vùng, “hai hành lang một vành đai”, Thủ tướng nêu rõ.

Nhu cầu phát triển giao thông rất lớn, do đó chúng ta phải tiếp tục phát triển hạ tầng vì đây là một trong 3 đột phá chiến lược mà Đảng đã xác định; điều này góp phần thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm liên kết các vùng, “2 hành lang 1 vành đai".

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh giải phóng mặt bằng, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Thủ tướng yêu cầu 2 tỉnh cần làm nốt các công việc còn lại theo luật pháp, bàn giao công trình cho Bộ Giao thông vận tải theo quy định; Bộ Giao thông vận tải quản lý, tổ chức khai thác.

“Đây là một kinh nghiệm tốt, khi có khó khăn, điểm nghẽn thì cần giải quyết, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Các tỉnh khác cũng cần phát huy tinh thần này, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết; Đảng, Nhà nước sẽ ghi nhận, nhân dân biết ơn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng mong Bắc Ninh, Bắc Giang tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế 2 tỉnh và các địa phương khác như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội… Thủ tướng cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đóng góp sức lực giải quyết điểm nghẽn từ nhiều năm nay; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, phát triển thịnh vượng, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị tham gia thi công cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2).

Thủ tướng dự lễ khánh thành cầu Như Nguyệt (giai đoạn 2), khởi công xây nhà ở xã hội tại khu đô thị Nếnh ảnh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng quà cho công nhân tham gia xây dựng cầu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn 02).

Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân, tại khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được quy hoạch với tổng diện tích lên đến 12,6ha, quy mô 16 tòa nhà chung cư cao 20 tầng và tổng mức đầu tư dự kiến lên đến gần 5.000 tỷ đồng; dự kiến cung cấp khoảng 7.000 căn hộ chung cư phục vụ cho hơn 20 nghìn người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đây là dự án được đánh giá có quy mô lớn nhất cả nước đang được đầu tư xây dựng và chuẩn bị đi vào bàn giao các căn hộ đầu tiên vào cuối tháng 9/2023.

Dự án được chia làm 4 phân kỳ đầu tư, bao gồm:

Giai đoạn 1: Phân khu CT1 được thiết kế 5 tòa căn hộ chung cư sau khi bàn giao sẽ cung cấp thêm cho thị trường khoảng hơn 2.500 căn hộ;

Giai đoạn 2: Phân khu CT2 được thiết kế 5 tòa căn hộ chung cư sau khi bàn giao sẽ cung cấp thêm cho thị trường khoảng hơn 1.500 căn hộ;

Giai đoạn 3: Phân khu CT3 được thiết kế 3 tòa căn hộ chung cư sau khi bàn giao sẽ cung cấp thêm cho thị trường khoảng hơn 1.500 căn hộ;

Giai đoạn 4: Phân khu CT4 được thiết kế 3 tòa căn hộ chung cư sau khi bàn giao sẽ cung cấp thêm cho thị trường khoảng hơn 1.500 căn hộ.

Hiện nay, giai đoạn 1 dự kiến sẽ bàn giao hơn 800 căn hộ tiếp theo vào cuối năm 2023, phấn đấu bàn giao toàn bộ vào cuối tháng 3/2024. Giai đoạn 2 chính thức khởi công xây dựng vào ngày 16/6 và dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao nhà vào quý IV/2024; còn giai đoạn 3 và giai đoạn 4, chủ đầu tư dự kiến sẽ bắt đầu triển khai khởi công xây dựng vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 tới.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế về nhà ở của công nhân tại tỉnh Bắc Giang, dự án khu nhà ở nhà này được đầu tư với đầy đủ các tiện ích và dịch vụ như công viên, siêu thị, phòng khám, vườn dạo bộ, khu vui chơi ngoài trời…

Trong quá trình triển khai đầu tư và xây dựng dự án thời gian qua, chủ đầu tư đã tiếp nhận được khoảng hơn 5.000 khách hàng quan tâm, trong đó có đến khoảng 2.000 khách hàng đã đăng ký nguyện vọng muốn hưởng chính sách về nhà ở xã hội tại dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đã có hơn 600 khách hàng đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký và gần 500 khách hàng đã được phê duyệt mua nhà ở xã hội…

Phát biểu ý kiến tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được về dự lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành chiến lược phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định từ nay đến 2030, phấn đấu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp.

Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Bắc Giang khẩn trương triển khai công trình này, quy hoạch các khu công nghiệp, khu hành chính, khu vực xây dựng nhà ở xã hội; tỉnh có Nghị quyết về xây dựng nhà ở xã hội; chủ động sáng tạo từ khâu lập dự án, kêu gọi nhà đầu tư để phát triển các khu đô thị nói chung, trong đó có các khu nhà ở xã hội nói riêng.

Thủ tướng nêu rõ, vấn đề phát triển nhà ở xã hội được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm nhưng vấn đề đầu tư có hạn do hạn chế nguồn lực, đồng thời phải dành nguồn lực cho các ưu tiên khác. Vì vậy, cần phải tìm cơ chế để cải thiện huy động nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội; phải có chủ trương về đất đai, quy hoạch cho việc này; đây là những công việc mà chúng ta đang vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phải bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách.

“Chúng ta phải bố trí nguồn lực nhất định để lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư trong phát triển nhà ở xã hội; tiếp tục có chính sách cho cả người làm và người mua nhà ở xã hội cho phù hợp, thực hiện cả mua và thuê mua để bảo đảm phù hợp thu nhập của công nhân, người thu nhập thấp. Các chính sách này phải đồng bộ thì mới giải quyết được khó khăn về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chúng ta phải bố trí nguồn lực nhất định để lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư trong phát triển nhà ở xã hội; tiếp tục có chính sách cho cả người làm và người mua nhà ở xã hội cho phù hợp, thực hiện cả mua và thuê mua để bảo đảm phù hợp thu nhập của công nhân, người thu nhập thấp. Các chính sách này phải đồng bộ thì mới giải quyết được khó khăn về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng đề nghị các địa phương nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng tiếp tục phát triển nhà ở xã hội, từ đó đề xuất các chính sách phù hợp để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi, tuyên truyền, vận động để công nhân, người thu nhập thấp tiếp cận vốn vay để mua nhà ở xã hội.

Thủ tướng khẳng định, đây là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương vào cuộc, các nhà đầu tư trên tinh thần tương thân tương ái phát triển nhà ở xã hội với giá cả phải chăng; cần có các chính sách khuyến khích cho công nhân, người thu nhập thấp mua được nhà, bảo đảm “an cư lạc nghiệp”.

Chúng ta cần chung sức đồng lòng tìm ra lời giải cho mục tiêu đạt 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

“Chúng ta cần chung sức đồng lòng tìm ra lời giải cho mục tiêu đạt 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội; các bộ ngành cần nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp thẩm quyền để giải quyết”, Thủ tướng nói, đồng thời kêu gọi các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị có nhiều người thu nhập thấp cùng góp ý, hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực này.

Thủ tướng cũng cảm ơn các doanh nghiệp cùng với Nhà nước, chính quyền để nỗ lực phát triển các khu nhà ở xã hội khang trang, sạch sẽ, vệ sinh môi trường, giá cả phải chăng, phù hợp thu nhập của công nhân, người thu nhập thấp; đề nghị chính quyền quy hoạch thêm các thiết chế về văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục để tạo cơ hội cho công nhân, người thu nhập thấp được sống thoải mái, thuận lợi nhất, để họ cống hiến, đóng góp cho đất nước.

Thủ tướng kêu gọi các địa phương, doanh nghiệp, khu công nghiệp cùng nhau chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội như đã đề ra.