Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 222/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Như vậy, Thái Nguyên là địa phương thứ 5 trong cả nước (sau Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh và Thanh Hóa) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc thành phố Thái Nguyên.
Một góc thành phố Thái Nguyên.

Phạm vi, ranh giới lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên bao gồm toàn bộ tỉnh Thái Nguyên có tổng diện tích tự nhiên là 352.196ha, với chín đơn vị hành chính gồm: Ba thành phố (Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên) và sáu huyện (Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Bình). Phía bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn; phía nam tiếp giáp với thành phố Hà Nội; phía tây tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Tuyên Quang; phía đông tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang.

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet có 49.452 tài khoản tham gia

Ban tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai” (2/4/1948-2/4/2023) vừa công bố kết quả đợt thi đầu tiên. Đợt 1 có tổng số 49.452 tài khoản tham gia, trong đó có 37 tài khoản từ tỉnh ngoài. Huyện Bảo Thắng có số người tham gia thi nhiều nhất với 16.376 tài khoản. Ban tổ chức cũng đã công bố kết quả giải cá nhân đợt 1. Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai” được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa của lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Lào Cai trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phú Thọ trợ cấp xã hội cho hơn 67 nghìn đối tượng

Theo thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, hiện nay toàn tỉnh đang thực hiện trợ cấp xã hội cho hơn 67 nghìn đối tượng, 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được trợ cấp hằng tháng. Trong đó, trợ cấp hằng tháng cho hơn 65.400 người; chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở bảo trợ xã hội hơn 300 người, mai táng phí 1.454 người. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã triển khai hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý với kinh phí hơn 21 tỷ đồng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi với tổng kinh phí dự toán hơn 11 tỷ đồng.

Hòa Bình lần đầu tiên xuất khẩu mía sang Mỹ

Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình vừa xuất 20 tấn mía tươi đầu tiên sang thị trường Mỹ. Công ty Tiến Ngân cũng tiếp tục tìm kiếm các giải pháp triển khai việc ký hợp đồng với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để cung cấp giống và phân bón; đồng thời, bao tiêu đầu ra để nông dân yên tâm không phải lo vấn đề cây mía được mùa thì mất giá. Trong năm 2023, công ty dự kiến sẽ xuất khẩu từ 300 đến 500 tấn mía sang thị trường nước ngoài. Trước đó, từ năm 2019, cây mía Hòa Bình đã xuất khẩu sang các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, EU. Sản lượng xuất khẩu tăng nhanh qua các năm: 2020 đạt 5,7 tấn; 2021 đạt 74 tấn và 2022 đạt 300 tấn...

Đoàn thanh niên hỗ trợ công dânthực hiện dịch vụ công trực tuyến

Nhằm giúp đỡ người dân và doanh nghiệp tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi, Chi đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã triển khai hoạt động tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính.

Tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, các đoàn viên, thanh niên chia thành nhiều nhóm hỗ trợ công dân lấy số thứ tự, hướng dẫn thao tác đăng ký trên máy tính, giải đáp kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc để quá trình làm thủ tục hành chính diễn ra nhanh gọn, không để người dân phải chờ đợi lâu. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của tuổi trẻ trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và ngày càng phát triển.

Lạng Sơn nắm bắt cơ hội mở cửa du lịch trở lại

Sau ba năm đóng cửa du lịch bởi dịch Covid-19, từ ngày 15/3, Chính phủ Trung Quốc quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch trở lại. Nắm bắt cơ hội này, ngành du lịch Lạng Sơn đã chủ động chuẩn bị việc đón du khách. Giai đoạn trước dịch Covid-19, Trung Quốc là thị trường khách du lịch quốc tế lớn nhất của tỉnh, chiếm khoảng 80% lượt khách quốc tế đến Lạng Sơn. Qua rà soát, đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có bảy đơn vị lữ hành đủ điều kiện đón khách du lịch. Hơn 280 cơ sở lưu trú cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng đón khách.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên ảnh 1

Tỉnh Lạng Sơn đón đoàn khách du lịch Trung Quốc ngày 15/3.