Thủ tướng Anh kêu gọi thế giới hành động trách nhiệm hơn trước biến đổi khí hậu

NDO -

Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các quốc gia trên thế giới cùng chung tay để "tự cứu lấy chúng ta" trước những thiệt hại không thể phục hồi do biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 tại trụ sở của Liên hợp quốc, New York, Mỹ, ngày 22/9/2021. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 tại trụ sở của Liên hợp quốc, New York, Mỹ, ngày 22/9/2021. (Ảnh: Reuters)

Ngày 22/9, trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) trước thềm Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26), Thủ tướng Anh cho rằng, nhân loại có đủ khả năng để thay đổi theo chiều hướng tốt lên và cũng để “tự cứu lấy chúng ta”.

Hội nghị COP26, dự kiến khai mạc ngày 31/10 tới tại thành phố Glasgow, Scotland nhằm mục đích kêu gọi hành động khí hậu toàn cầu mạnh mẽ hơn cùng các khoản đóng góp để thực hiện các hành động đó, trong bối cảnh các nhà khoa học cảnh báo rằng sự nóng lên toàn cầu đang ở mức nguy hiểm gần như vượt ngoài tầm kiểm soát.

Một báo cáo vừa công bố của LHQ về các cam kết của các quốc gia theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 cũng cho thấy, lượng khí thải toàn cầu sẽ tăng khoảng hơn 16% vào năm 2030 so với năm 2010, vượt xa mức giảm 45% vào năm 2030 mà các nhà khoa học ước tính cần thiết để ngăn chặn biến đổi khí hậu diễn tiến theo chiều hướng thảm khốc.

Ông Johnson kêu gọi: "Nhân loại phải chứng tỏ rằng chúng ta có khả năng học hỏi và hoàn thiện, và cuối cùng là nhận trách nhiệm về sự tàn phá mà chúng ta đang gây ra, không chỉ đối với hành tinh của chúng ta, mà còn lên chính bản thân chúng ta. Đã đến lúc nhân loại phải có trách nhiệm hơn".

Nhà lãnh đạo Anh hoan nghênh cam kết của Trung Quốc về việc ngừng xây dựng các dự án nhiệt điện than mới ở nước ngoài, cũng như quyết định của Mỹ tăng gấp đôi mức đóng góp lên 11,4 tỷ USD mỗi năm cho đến năm 2024 để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.

Tuy vậy, Thủ tướng Johnson cũng cho rằng chừng đó vẫn chưa đủ. "Chúng ta phải tiến xa hơn và nhanh hơn nữa. Chúng ta cần tất cả các quốc gia, tất cả mọi người cùng chung tay”, ông nhấn mạnh.