Thu giữ hơn 2.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc ở Vĩnh Phúc

NDO -

Ngày 18-12, Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, lực lượng chức năng đã bắt giữ một xe ô-tô chở hơn 2.000 sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ một xe ô-tô chở hơn 2.000 sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ một xe ô-tô chở hơn 2.000 sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Xe ô-tô BKS 23C - 053.44 do Lương Xuân Cường, sinh năm 1981, ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang điều khiển chở các loại hàng hóa gồm quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất. Hai phụ xe là Bàn Văn Tình, sinh năm 1986 và Lý Văn Thanh, sinh năm 1989 cùng ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Quá trình kiểm tra, Công an huyện Tam Đảo đã tạm giữ 810 chiếc quần/áo, 1.570 đồ chơi trẻ em, 56 hộp mỹ phẩm.

Tại cơ quan Công an, lái xe Lương Xuân Cường khai nhận được các chủ hàng thuê chở số hàng trên từ thành phố Hà Nội về tỉnh Hà Giang để tiêu thụ. Vụ việc đang được Công an huyện Tam Đảo tiếp tục điều tra, xác minh.

Dự báo những tháng cuối năm tình trạng buôn bán, tiêu thụ, vận chuyển trái phép các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng cấm, hàng nhập lậu sẽ có những diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm. Quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt về tình hình ANTT trên địa bàn, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn và lành mạnh.