Thu giữ 23.000 lít dầu nhớt nghi làm giả

NDO - Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thông tin, đang tạm giữ khoảng 23.000 lít và hơn 2,6 tấn dầu nhớt, mỡ bôi trơn, phụ gia các nhãn hiệu nghi làm làm giả theo các thương hiệu nổi tiếng.
0:00 / 0:00
0:00
Ngành chức năng thu giữ số dầu nhớt có dấu hiệu làm giả.
Ngành chức năng thu giữ số dầu nhớt có dấu hiệu làm giả.

Trước đó, ngày 5/8, Tổ liên ngành chống buôn lậu gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Châu Đốc, Cục Quản lý thị trường phát hiện Nguyễn Văn Lý trú tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc vận chuyển dầu nhớt trên xe ô-tô tải mang biển kiểm soát 67C- 104.72 đến nhà trọ trên đường Nguyễn Tri Phương, khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, do Lý thuê có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Từ số dầu nhớt trên xe tải 67C-104.72, Tổ liên ngành nhận thấy khả năng là dầu nhớt làm giả nên tiến hành kiểm tra phòng trọ do Lý thuê và các địa điểm kinh doanh của Lý. Tổ liên ngành đã thu giữ khoảng 23.000 lít dầu nhớt và hơn 2,6 tấn dầu nhớt, mỡ bôi trơn, phụ gia các nhãn hiệu Castrol, Shell, Motul, Honda, Yamaha, Kubota và các loại dầu nhớt khác với tổng trị giá khoảng 3 tỷ.

Qua đánh giá trực tiếp của cơ quan chuyên môn bảo vệ thương hiệu thì tất cả số nhớt trên có dấu hiệu giả các thương hiệu dầu nhớt nổi tiếng trong nước. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Tổ công tác liên ngành đã bàn giao hàng hóa, phương tiện cùng tài liệu liên quan cho Công an thành phố Châu Đốc thụ lý để điều tra xử lý theo quy định.

Công an thành phố Châu Đốc cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Lý, trú tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc để tiếp tục điều tra về hành vi “Buôn bán dầu nhớt nghi vấn giả số lượng lớn”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Châu Đốc kêu gọi những ai từng tham gia mua bán dầu nhớt với Nguyễn Văn Lý hãy đến Công an thành phố Châu Đốc trình báo để phối hợp điều tra, làm rõ.