Thủ đô Vientiane chỉ duy trì các hoạt động thiết yếu xã hội

NDO -

Thủ đô Vietiane đang thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất từ trước đến nay, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Lào hồi đầu năm 2020. Ngoài biện pháp phong tỏa đi lại với các địa phương khác, các hoạt động đều bị tạm dừng và chỉ duy trì ở mức đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại tại Thủ đô Vientiane đang được áp dụng đến hết ngày 30/9. (Ảnh: Xuân Sơn)
Các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại tại Thủ đô Vientiane đang được áp dụng đến hết ngày 30/9. (Ảnh: Xuân Sơn)

Cũng trong ngày hôm nay, một số chợ tại Thủ đô Vientiane cũng phải đóng cửa để áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19 như khử khuẩn chợ, xét nghiệm các nhân viên và các hộ bán hàng tại chợ, nghiêm cấm các cá nhân đã tham gia bán hàng tại các chợ bị đóng cửa di chuyển sang các khu vực khác để bán hàng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ca nhiễm trong cộng đồng tăng lên ở mức 3 con số kể từ ngày 18/9, khi phát hiện ra 265 ca trong cộng đồng tại Thủ đô Vientinae, từ đó cho đến nay, mỗi  ngày đều phát hiện hàng chục hoặc hàng trăm ca nhiễm trong cộng đồng. Kỷ lục là ngày 23/9, phát hiện tới 563 ca cộng đồng và theo thông tin cập nhật, hôm nay 27/9, phát hiện 315 ca cộng đồng tại Thủ đô Vientiane trong tổng số 610 ca nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh, thành phố của Lào, chưa kể 12 ca nhập cảnh.

Một số cơ quan báo chí lớn của Lào như Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng NDCM Lào, Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào), Vientiane Times, Lao Economic Daily, Báo Quân đội nhân dân Lào… cũng tạm dừng xuất bản ấn phẩm báo giấy đến ngày 30/9/2021 nhằm bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chỉ duy trì phiên bản điện tử.

Trước đó, chính quyền Thủ đô Vientiane, Lào đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-VT ngày 19/9/2021 về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 tại Thủ đô Vientiane từ 12 giờ ngày 19/9 đến 24 giờ ngày 30/9/2021.

Theo đó, đóng cửa các cơ quan, công sở từ ngày 20/9 đến 30/9; nghiêm cấm các cá nhân ra khỏi nơi cư trú, kể cả để thực thi công vụ, ngoại trừ lực lượng tại một số cơ quan được cấp phép đặc biệt.

Theo quy định của Chỉ thị này, cấm người dân, cán bộ, công nhân viên, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, bộ đội, công an, học sinh, sinh viên, người nước ngoài… ra khỏi nơi cư trú; các cơ quan, công sở bố trí cán bộ, công nhân viên làm việc tại nhà thông qua phương tiện trực tuyến và bố trí người trực ban.

Cấm tổ chức hội nghị, hội họp và các hoạt động khác tập trung đông người dưới mọi hình thức; đóng cửa tất cả các quán karaoke, tụ điểm giải trí, casino, cà-phê internet, rạp chiếu phim, quán snooker, quán massage, spa; đóng cửa các nhà máy và các dự án lớn để đánh giá, nếu không có nguy cơ lây nhiễm có thể xem xét cho mở cửa trở lại…

Quy định cũng cho phép mở cửa ngân hàng, trung tâm tài chính, bệnh viện, phòng khám tư nhân, đơn vị cứu hộ, bưu điện, viễn thông, điện lực, nước sạch, trạm xăng dầu, dịch vụ thu gom rác.

Sở Công thương Thủ đô Vientiane, ngày 19/9, đã ra thông báo, từ ngày 20 đến 30/9, đóng cửa các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi; chỉ cho phép mở các gian hàng nông nghiệp, thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, dụng cụ chế biến thực phẩm, thực phẩm mang về nhà từ 6 giờ đến 18 giờ; cửa hàng xăng dầu từ 6 giờ đến 18 giờ.

Ngày 21/9, Sở Công thương Thủ đô Vientiane ra quy định mới theo hướng nới lỏng, như chợ thực phẩm được mở gian hàng bán nông sản, đồ gia dụng và đồ ăn mang về, mở cửa từ 6 giờ đến 19 giờ; các siêu thị, cửa hàng bán buôn/lẻ, tạp hóa được mở cửa từ 9 giờ đến 20 giờ.

Tuy nhiên, trong cả tuần vừa qua, số ca nhiễm vẫn tiếp tục ở mức cao; tỷ lệ ca lây nhiễm cộng đồng/ca nhập cảnh cũng tăng cao, vì vậy chính quyền Lào tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đã đề ra, kiên quyết xử phát ở mức cao nhất các cá nhân và pháp nhân vi phạm quy định phòng, chống Covid-19.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới