Thông xe tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, “rốn ngập” của TP Hồ Chí Minh

NDO -

Sau gần 18 tháng thi công, sáng 30-4, công trình sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã được Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chính thức đưa vào khai thác.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh được thông xe sáng 30-4, kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ngập nước, kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông do ngập lụt.
Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh được thông xe sáng 30-4, kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ngập nước, kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông do ngập lụt.

Dự án Sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh là công trình trọng điểm của thành phố, có mức đầu tư 473 tỷ đồng (trong đó chi phí xây lắp 370 tỷ đồng) với mục tiêu sửa chữa, khắc phục những hư hỏng toàn tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh nhằm bảo đảm giao thông, bảo đảm thoát nước và mỹ quan đô thị khu vực. Công trình còn có hạng mục xây dựng, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh...

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, đơn vị chủ đầu tư: việc đưa tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vào khai thác phục vụ người dân thành phố sẽ góp phần khắc phục tình trạng kẹt xe, ngập nước đã diễn ra hơn 10 năm qua trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, góp phần tạo sự thông thoáng trong giao thông khu vực cửa ngõ phía đông thành phố.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh từng được xem là “rốn ngập” của thành phố, kéo dài nhiều năm liền, nhất là những lúc mưa kết hợp triều cường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông đi lại và sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.