Thông xe cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu

NDO - Ngày 23/4, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức thông xe cầu Châu Đốc và đường dẫn vào cầu thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ thông xe cầu Châu Đốc.
Lễ thông xe cầu Châu Đốc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang cùng đại diện Quân khu 9; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đông đảo người dân tỉnh An Giang đến dự sự kiện quan trọng này.

Cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu nối thành phố Châu Đốc và cù lao thị xã Tân Châu được thông xe trong không khí vui tươi, phấn khởi, hướng đến chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024).

Đây là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Hậu sau cầu Vàm Cống và Cần Thơ. Công trình do Ban Quản lý Dự án công trình Giao thông và Nông nghiệp An Giang làm chủ đầu tư.

Công trình có tổng giá trị gói thầu hơn 534 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh An Giang. Cầu có tổng chiều dài 667m, rộng 14m với 4 làn xe; khổ thông thuyền chiều cao là 11m.

Thông xe cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu ảnh 1

Cầu Châu Đốc giải tỏa áp lực qua lại cho người dân, doanh nghiệp trong tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, thông tin, sau hơn 24 tháng thi công, cầu Châu Đốc đã được hoàn thành bảo đảm chất lượng và vượt tiến độ 9 tháng so với kế hoạch đề ra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước đánh giá cao và biểu dương chủ đầu tư, người dân đã tích cực, đồng thuận cùng với chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng để cầu Châu Đốc sớm được triển khai thi công, hoàn thành và vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

Cầu Châu Đốc là công trình giao thông quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thông tuyến Quốc lộ N1, kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục hành lang biên giới gồm Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang.

Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại liên vùng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng, gắn với mục tiêu bảo đảm quốc phòng-an ninh khu vực biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc.

Với vị trí giao thoa, cầu Châu Đốc còn góp phần khơi thông kết nối, đồng bộ tải trọng đường bộ với các tuyến Quốc lộ 91, Quốc lộ 91C và Quốc lộ 80B.

Cùng với đó, cầu Châu Đốc còn là đòn bẩy, tạo động lực trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp,… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh An Giang đã đề ra.

Đồng thời, đáp ứng sự kỳ vọng, mong chờ của nhân dân tỉnh An Giang nói chung, của thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu nói riêng.