Thông tin mới

Nhiều mô hình giúp học sinh vùng biên Đắk Nông đến trường
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tuyên dương và tặng quà cho học sinh tiêu biểu.
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tuyên dương và tặng quà cho học sinh tiêu biểu.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng Ðắk Nông đã nhận hỗ trợ 128 học sinh, với mức hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đồng, tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” được triển khai từ tháng 9/2019 đến nay, các đồn biên phòng đã nhận nuôi 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền hỗ trợ là 288 triệu đồng.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đã tặng cho các em 14 chiếc xe đạp, trị giá 21 triệu đồng; hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập trị giá 42 triệu đồng; tiền mặt 10,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ Dự án “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường”, trong năm học 2022-2023, Bộ đội Biên phòng Ðắk Nông nhận hỗ trợ 101 học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 7,4 triệu đồng/học sinh/năm.

Các chương trình do Bộ đội Biên phòng Ðắk Nông triển khai đã giúp nhiều học sinh vượt lên hoàn cảnh khó khăn để theo đuổi con chữ, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích cho xã hội...

Đắk Lắk bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc tỉnh Ðắk Lắk phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan vừa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, người có uy tín được bồi dưỡng, tiếp thu các kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ đối với người có uy tín trong công tác phối hợp, tham gia hòa giải cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phổ biến về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thực trạng về loại hình tội phạm “tín dụng đen” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa; nhận diện và phản bác những thông tin xấu độc trên không gian mạng; chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện…

Hội nghị nhằm giúp người có uy tín nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tặng sách giáo khoa, vở và đồng phục cho học sinh vùng khó khăn ở Gia Lai

Chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024, đại diện Trường Trung học cơ sở Phan Tây Hồ (Thành phố Hồ Chí Minh) và Farmstay Sâm Phát Ia Ly ở thị trấn Ia Ly (Chư Pả, tỉnh Gia Lai) tổ chức trao tặng quà cho học sinh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Ia Kreng, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh.

Thông tin mới ảnh 1

Các nhà hảo tâm tặng sách giáo khoa, vở và đồng phục cho học sinh Trường Trung học cơ sở Ia Kreng.

Các nhà hảo tâm đã trao tận tay cho học sinh và giáo viên Trường Trung học cơ sở Ia Kreng 150 bộ đồng phục học sinh, 2.400 cuốn vở, 200 bộ sách giáo khoa lớp 6 và lớp 7; 300 kg gạo, 30 thùng mì tôm, 14 áo sơ mi nam và 31 tấm vải để may áo dài cho giáo viên nữ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình từ thiện là khoảng 100 triệu đồng từ nguồn đóng góp của giáo viên, phụ huynh Trường Trung học cơ sở Phan Tây Hồ và gia đình ông Nguyễn Chất Sâm là chủ của Farmstay Sâm Phát Ia Ly. Ðây là một hoạt động thiện nguyện mang giá trị nhân văn, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh, giáo viên tại xã vùng 3 Ia Kreng trước thềm năm học mới 2023-2024.

Tăng cường công tác bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Văn bản số 2683/UBND-KGVX nhằm tăng cường công tác bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh. Theo đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện, bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết theo quy định để khai thác tối đa công năng sử dụng hệ thống thiết bị phục vụ tách chiết, nhân bản, kiểm tra ADN và hệ thống thiết bị kiểm định thành phần hoạt chất sinh học saponin Sâm Ngọc Linh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, quảng bá rộng rãi đến tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết, liên hệ Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) để phân tích, kiểm định chất lượng Sâm Ngọc Linh bằng hệ thống thiết bị nêu trên.