Chiều 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Cấp cao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và các Cấp cao ASEAN với Hoa Kỳ và với Canada.
Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, chiều 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực.
Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta.
Sáng 5/9, lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia với sự hiện diện của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và nhiều đại diện đối tác, tổ chức quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ khai mạc.
Ngày 3/9, tại Jakarta (Indonesia), các quan chức cao cấp (SOM) ASEAN đã rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ thăm chính thức Indonesia từ ngày 5-8/9 và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN. Tiếp đó, ông sẽ cùng phái đoàn tới New Delhi, Ấn Độ để tham dự Hội nghị G20.
Ông Hun Manet sẽ dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Jakarta từ ngày 4-7/9 theo lời mời của Chủ tịch luân phiên ASEAN.
Phát biểu với báo chí quốc tế, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết sau khi rời Kenya, ông sẽ tới Indonesia dự Hội nghị Cấp cao ASEAN và tới Ấn Độ dự hội nghị G20.
Ngoại trưởng Indonesia Retno cho hay, tất cả các nước đều nhận thấy rằng, ASEAN cần đẩy nhanh quá trình ra quyết định, nhất là vào những lúc tổ chức này rơi vào khủng hoảng.
Sáng 23/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào, thủ đô Vientiane, diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 17 (AMME17) dưới sự đồng chủ trì của bà Bounkham Vorachit, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lào và ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN.
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 (AEM 55), Hội nghị Tham vấn AEM với các đối tác gồm Liên minh châu Âu (EU), Canada, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và Hong Kong (Trung Quốc) đã lần lượt diễn ra tại thành phố Semarang, Indonesia.
Nhân dịp kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN và 28 năm Việt Nam tham gia ASEAN, tại Hải Phòng, Bộ Ngoại giao và Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) đã phối hợp tổ chức sự kiện Ngày Gia đình ASEAN 2023.
Ngày 20/8, tại Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM)-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 19 diễn ra ở thành phố Semarang (Indonesia), hai bên đã cam kết tận dụng động lực tích cực để tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư song phương.
Năm 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản. Với những thành quả đạt được trong chặng đường nửa thế kỷ qua, hai bên đang nỗ lực tăng cường hợp tác và thúc đẩy nâng tầm quan hệ đối tác trong thời gian tới.
Trong 7 tháng đầu năm, Trung Quốc và ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên còn tiềm năng rất lớn, tiếp tục thể hiện sức sống mạnh mẽ.
Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ngày 8/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco đã chủ trì cùng Ủy ban ASEAN tại thủ đô Rabat long trọng tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN.
Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) ra đời, đặt nền móng cho hợp tác khu vực. Từng bước lớn mạnh, ASEAN chăm chỉ gieo trồng hạt giống trên vùng đất mới. Ðó chính là những hạt giống của hàn gắn rạn nứt, nuôi dưỡng lòng tin, mở đường cho khu vực Ðông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Chiều 7/8, tại thủ đô Jakarta, Cộng hòa Indonesia, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-44), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.
Chiều 7/8, phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-44, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Là một thành viên có trách nhiệm, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng các nước ASEAN và Nghị viện thành viên AIPA nỗ lực xây dựng một ASEAN – một AIPA vững mạnh, chủ động thích ứng, “biến nguy thành cơ”, hướng tới Cộng đồng ASEAN ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững.
Sáng 7/8, tại Thủ đô Jakarta, Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 chính thức khai mạc. Với chủ đề “Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng,” AIPA-44 đề cao khả năng thích ứng của các nghị viện ASEAN trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 với 5 thành viên ban đầu, phát triển dần thành một tổ chức khu vực hợp tác toàn diện, chặt chẽ với 10 nước thành viên. Đây được đánh giá là tổ chức khu vực thành công nhất trên thế giới.
Tiếp theo thành công của Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM), Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) được tổ chức ngày 3/8 tại thủ đô Jakarta, Indonesia với sự tham dự của đại diện 10 quốc gia thành viên ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại. Ðoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, tham dự.
Indonesia - nước Chủ tịch ASEAN năm 2023 - vừa tổ chức cuộc họp lần thứ 16 Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW-16).
Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí về tầm nhìn rộng lớn hơn trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) cũng khởi động cơ chế đối thoại chiến lược mới. Đây là kết quả nỗ lực của Nhật Bản nhằm nâng tầm các mối quan hệ đối tác với hai tổ chức khu vực quan trọng của thế giới.
Chiều 13/7, trong khuôn khổ AMM-56, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp tục dự các Hội nghị ASEAN+1 với Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu (EU), Anh, Canada và Hội nghị ASEAN+3, trọng tâm chính là kiểm điểm hợp tác và định hướng thời gian tới.
Việt Nam đánh giá cao các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nỗ lực và hỗ trợ kịp thời, liên tục để phục hồi du lịch ASEAN trong thời gian đầy thách thức vừa qua.
Ngày 12/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tham dự phiên họp hẹp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) diễn ra ở Indonesia.
Sáng 11/7/2023, tại Jakarta, Indonesia, đã diễn ra các hoạt động đầu tiên của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trong khuôn khổ AMM-56. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Việt Nam dự Hội nghị Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) và phiên đối thoại với Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR).