Lễ kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 2023:

Thông điệp về sức mạnh của đầu tư xanh cho du lịch

NDO - Lễ kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 2023 với chủ đề “Du lịch và Đầu tư Xanh” được tổ chức quy mô lớn vào tối ngày 27/9 tại thủ đô Riyadh, Vương quốc A-rập Xê-út. Chủ đề của Ngày Du lịch Thế giới năm nay gửi đi thông điệp hối thúc các quốc gia thành viên thúc đẩy tăng trưởng, tính bền vững và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc, định hình tương lai của du lịch.
0:00 / 0:00
0:00
Ngày Du lịch Thế giới 2023, các đại biểu gửi đi thông điệp về sức mạnh của đầu tư xanh cho du lịch. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)
Ngày Du lịch Thế giới 2023, các đại biểu gửi đi thông điệp về sức mạnh của đầu tư xanh cho du lịch. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Du lịch A-rập Xê-út, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện.

Trong lễ khai mạc, Bộ trưởng Du lịch A-rập Xê-út Ahmed al-Khateeb cho biết lễ kỷ niệm năm nay là lần tổ chức lớn nhất trong lịch sử 43 năm của Ngày Du lịch Thế giới với sự hiện diện của khoảng 50 Bộ trưởng Du lịch, hàng trăm quan chức, đại biểu cấp cao từ cả khu vực công và tư đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Thông điệp về sức mạnh của đầu tư xanh cho du lịch ảnh 1
Bộ trưởng Du lịch A-rập Xê-út Ahmed Al Khateeb phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Bộ trưởng Du lịch A-rập Xê-út Ahmed al-Khateeb đánh giá: Du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất trên thế giới khi cứ 10 người thì có một người làm việc trong lĩnh vực này và du lịch có thể chiếm hơn 20% GDP của một số quốc gia.

“Du lịch đã trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu. Từ năm 1970 ngành du lịch và lữ hành toàn cầu mới chỉ chiếm chưa đến 3% GDP toàn cầu thì ngày nay lĩnh vực này đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 và sẽ chiếm 10% GDP toàn cầu. Số lượng hành khách tăng từ 118 triệu vào đầu những năm 1970 lên gần 1,5 tỷ vào năm 2019, tăng 700%”, Bộ trưởng Ahmed al-Khateeb nói.

Thông điệp về sức mạnh của đầu tư xanh cho du lịch ảnh 2
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tham dự lễ kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 2023 tại Riyadh, Vương quốc A-rập Xê-út. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Ông Ahmed al-Khateeb cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các quốc gia để đạt được tiến bộ và tăng trưởng trong lĩnh vực này một cách cân bằng và công bằng hơn.

Người đứng đầu Bộ Du lịch nước chủ nhà lưu ý rằng, nếu các quốc gia có thể đoàn kết trong khu vực và thậm chí trên toàn cầu, cơ hội trong du lịch có thể tăng gấp đôi và tất cả đều có thể giúp xây dựng cầu nối giữa các quốc gia cũng như khu vực công và tư nhân.

Nếu các quốc gia có thể đoàn kết trong khu vực và thậm chí trên toàn cầu, cơ hội trong du lịch có thể tăng gấp đôi và tất cả đều có thể giúp xây dựng cầu nối giữa các quốc gia cũng như khu vực công và tư nhân.

Bộ trưởng Du lịch A-rập Xê-út Ahmed al-Khateeb

Trong phần phát biểu của mình, Bộ trưởng Du lịch A-rập Xê-út cũng tái khẳng định cam kết của Vương quốc đối với phát triển của du lịch và sự ủng hộ mạnh mẽ với Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO).

Bày tỏ vinh dự khi được đăng cai Ngày Du lịch Thế giới tại Riyadh, Bộ trưởng Du lịch Ahmed al-Khateeb nói: “Cùng chúc mừng những thành tựu của chúng ta đưa ngành du lịch phục hồi trở lại mạnh mẽ sau đại dịch. Chúng ta cũng hãy tự tin nhìn về tương lai. Một tương lai nơi tất cả các nước có thể cùng nhau hợp tác để đạt được những điều tuyệt vời. Và tất cả chúng ta hãy cùng nhau hướng tới một chân trời mới cho du lịch toàn cầu”.

Thông điệp về sức mạnh của đầu tư xanh cho du lịch ảnh 3
Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) Zurab Pololikashvili phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Về phần UNTWO, nhấn mạnh “Du lịch cần tiên phong trong việc tăng tốc quá trình chuyển đổi của thế giới sang mô hình phát triển có sức kháng cự tốt hơn và bền vững hơn”, Tổng Thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili khẳng định đó chính là thông điệp trọng tâm của Ngày Du lịch Thế giới năm nay, một thông điệp được truyền đi từ Vương quốc A-rập Xê-út - nước chủ nhà chính thức của Lễ kỷ niệm và được các thành viên của UNWTO hưởng ứng.

Du lịch cần tiên phong trong việc tăng tốc quá trình chuyển đổi của thế giới sang mô hình phát triển có sức kháng cự tốt hơn và bền vững hơn. Để làm được điều này, chúng ta cần đầu tư nhiều hơn cũng như loại hình đầu tư phù hợp.

Tổng Thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili

Nêu đậm ý nghĩa chủ đề “Du lịch và Đầu tư Xanh” năm nay, tại lễ kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới đã diễn ra các phiên hội thảo chuyên đề, mỗi phiên tập trung vào một ưu tiên chính đối của ngành du lịch vào thời điểm hiện tại, gồm có: Đầu tư vào con người, thông qua giáo dục và việc làm; Đầu tư vào các điểm đến, bao gồm phát triển các điểm đến mới và sản phẩm mới để giảm bớt tình trạng quá tải và đa dạng hóa lợi ích; Đầu tư vào đổi mới và khởi nghiệp; Đầu tư vào chuyển đổi xanh.

Cùng với đó là phiên họp của khu vực công về các giải pháp, chính sách và đầu tư để đảm bảo tương lai du lịch bền vững, mang lại lợi ích cho con người và hành tinh. Phiên họp giữa khu vực công và tư cùng trao đổi về trải nghiệm du lịch xuyên suốt dành cho du khách, trong đó nêu bật tầm quan trọng của đổi mới công nghệ số và tác động của nó đến việc biến đổi ngành du lịch và định hình lại toàn bộ trải nghiệm của khách du lịch. Vấn đề đặt ra là nhìn về tương lai, làm thế nào để ngành du lịch có thể vừa tận dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm của du khách khi vẫn duy trì các kết nối có ý nghĩa giữa con người.

Thông điệp về sức mạnh của đầu tư xanh cho du lịch ảnh 4

Các diễn giả tại phiên thảo luận Đầu tư vào tương lai của chúng ta. (Ảnh: UNWTO)

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tham dự lễ kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 2023 với chủ đề “Du lịch và Đầu tư Xanh”, ngành du lịch Việt Nam khẳng định với cộng đồng quốc tế về mục tiêu và cam kết phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững như đã được nêu trong các đề án, chiến lược phát triển du lịch quốc gia.

Trong hai năm qua, Việt Nam đều lựa chọn chủ đề du lịch xanh cho Năm Du lịch Quốc gia. Trong đó, Năm Du lịch Quốc gia 2022 có chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” và Năm Du lịch Quốc gia 2023 có chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Sau lễ khai mạc, đoàn Việt Nam đã tham gia dự và đóng góp ý kiến tại các hội thảo chuyên đề, đối thoại cấp cao với khu vực tư nhân về các vấn đề quan trọng hiện nay của ngành du lịch như: Phát triển nguồn nhân lực du lịch, cách chính phủ các quốc gia có thể hỗ trợ khu vực tư nhân đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực; Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, lĩnh vực khách sạn và chuyển đổi xanh; Đầu tư vào đổi mới, khởi nghiệp và chuyển đổi số, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo cơ hội cho thanh niên và nữ giới;…