Bắt đối tượng trộm cắp 800m dây viễn thông ở Thái Bình

NDO -

Sáng 27/10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, các trinh sát Công an huyện Đông Hưng đang hoàn thiện hồ sơ vụ án liên quan đến một đối tượng nhiều lần thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Bình tại cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình).
Đối tượng Bình tại cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình).

Từ manh mối một vụ việc xảy ra hồi 12 giờ 40 phút ngày 22/10 tại khu vực đường thôn Tràng Vinh, xã Trọng Quan (huyện Đông Hưng), lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Hưng bắt quả tang Trần Thanh Bình, sinh năm 1991, trú tại thôn Cầu Thượng, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng đang có hành vi trộm cắp 80m dây cáp viễn thông của Công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), chi nhánh tỉnh Thái Bình. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Bình tiếp tục khai nhận đã thực hiện tổng cộng 4 lần trộm cắp dây cáp viễn thông VNPT với tổng số dây cáp là 268,5 kg tương đương với 800m dây.

Bình cho hay, trước đây từng là nhân viên của đội triển khai thi công hạ tầng mạng lưới, thuộc chi nhánh kỹ thuật Công ty Viettel Thái Bình. Do thiếu tiền tiêu xài, từ ngày 18/10 đến nay đã thực hiện trót lọt các vụ trộm cắp tài sản Nhà nước nêu trên.

Hiện Công an huyện Đông Hưng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.