Thổ Nhĩ Kỳ khởi động tái thiết

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngày 24/2, nước này bắt đầu giai đoạn đầu của công tác tái thiết sau thảm họa động đất.
0:00 / 0:00
0:00

Theo kế hoạch, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng 200.000 căn hộ và 70.000 ngôi nhà với kinh phí ít nhất 15 tỷ USD. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cam kết trong một năm, chính phủ sẽ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng. Trước đó, Ngân hàng JPMorgan (Mỹ) ước tính, việc tái thiết cơ sở hạ tầng của Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất cần tới 25 tỷ USD.

Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) ước tính, động đất khiến 1,5 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ không có nhà ở và cần phải xây mới ít nhất 500.000 ngôi nhà. UNDP đã đề nghị trích 113,5 triệu USD từ khoản tiền 1 tỷ USD mà Liên hợp quốc kêu gọi các nước hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ, dành cho công tác dọn dẹp đống đổ nát.

Giới chức Indonesia cho biết, hoạt động cứu trợ nhân đạo của đội y tế khẩn cấp của nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kéo dài đến cuối tháng 2. Hiện tổng cộng 115 nhân viên của đội y tế Indonesia đang ở Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo. Ngoài đội y tế, một chiếc máy bay Hercules của quân đội Indonesia sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến ngày 2/3 tới để giúp vận chuyển hàng viện trợ.

Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada thông báo, nước này cấp thêm một khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 20 triệu CAD cho các hoạt động cứu trợ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Khoản hỗ trợ nêu trên hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hợp quốc, được dùng để mua hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước, cũng như cung cấp các dịch vụ y tế và vệ sinh.

Trong khi đó, Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu và Trung Á của UNICEF nhận định: Trẻ em ở Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ mắc chứng lo âu, trầm cảm và rối loạn tinh thần sau động đất. Trẻ em cần được tiếp tục học tập và được hỗ trợ về mặt tâm lý để vượt qua mất mát. Nhận định được đưa ra sau khi quan chức UNICEF thăm một khu trú tạm ở Kahramanmaras, nơi ở của 18.000 người, trong đó một phần ba là trẻ em.

Theo ước tính của UNICEF, thảm họa động đất khiến hơn 7 triệu trẻ em ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị ảnh hưởng. Người phát ngôn UNICEF James Elder (G.Eo-đơ) bày tỏ lo ngại khi nhiều trẻ em mất người thân trong trận động đất.

Chiều 25/2 (giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 5,5 đã làm rung chuyển miền trung Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải, động đất có tâm chấn ở độ sâu 10km. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do địa chấn này gây ra.