Thiết thực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Ngày 1-6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức đoàn công tác trao ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang do đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm trưởng đoàn.

NHNN ủng hộ Bắc Ninh phòng, chống dịch Covid-19.
NHNN ủng hộ Bắc Ninh phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 1-6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức đoàn công tác trao ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang do đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm trưởng đoàn.

Thay mặt Ban Cán sự đảng, ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã trao tặng hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, mỗi tỉnh 5 tỷ đồng.

Đây là tình cảm và sự sẻ chia của cán bộ, người lao động ngành ngân hàng đối với những khó khăn mà hai tỉnh đang phải đối mặt, cũng như chung tay cùng hai tỉnh trong công tác vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước ủng hộ Bắc Ninh và Bắc Giang chống dịch -0
 NHNN ủng hộ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, với sự quan tâm, chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, ngành ngân hàng đã có nhiều ủng hộ, hỗ trợ đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Riêng trong năm 2020, ngành ngân hàng đã hỗ trợ khoảng 300 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn hệ thống ủng hộ, hỗ trợ gần 530 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, NHNN sẽ có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang tập trung rà soát lại tất cả các doanh nghiệp, người dân vay vốn để có chính sách hỗ trợ riêng cho hai tỉnh trong vấn đề hoãn, giãn, gia hạn các khoản nợ.

Cũng tại buổi tiếp nhận, Ngân hàng TMCP Á Châu đã trao tặng cho hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, mỗi tỉnh một tỷ đồng.

Tuyên Quang ủng hộ 3,9 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 2-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Ngân hàng Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang ủng hộ phòng chống dịch -0
 Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, quyết tâm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng tham gia quyên góp, ủng hộ vật chất và tinh thần, tạo thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch, tăng cường các biện pháp vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn đã ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được hơn 3,9 tỷ đồng. Số tiền trên sẽ được chuyển đến các tổ chức, cá nhân cần được hỗ trợ theo đúng quy định.

Tập đoàn T&T Group ủng hộ 2 tỷ đồng giúp Gia Lai chống dịch

Ngày 2-6, đại diện Tập đoàn T&T Group đã trao khoản hỗ trợ 2 tỷ đồng cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và huyện Kông Chro nhằm tiếp sức cho chính quyền và người dân địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Được biết, ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc và nghi mắc Covid-19 tại huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai), lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có những chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các biện pháp phòng dịch. Rút kinh nghiệm từ lần bùng dịch tháng 2-2021, địa phương đã chỉ đạo tiến hành cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2. Các địa điểm có yếu tố dịch tễ liên quan đều đã được đóng cửa, dán cảnh báo và phun, khử khuẩn theo quy định.

Thiết thực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 -0
 Đại diện Tập đoàn T&T Group trao hỗ trợ cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Là địa phương có nhiều chuyên gia nước ngoài và người ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc đòi hỏi huyện Kông Chro nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra, rà soát các trường hợp đi/về từ các vùng có nguy cơ; có phương án xét nghiệm tầm soát phù hợp để phòng, chống dịch. Rất quyết tâm vào cuộc một cách quyết liệt, tuy nhiên nguồn lực của địa phương còn nhiều hạn chế, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ mua sắm phương tiện, vật tư y tế và bảo đảm đời sống cho y, bác sĩ phòng, chống dịch.

Nắm bắt được khó khăn này, lãnh đạo T&T Group đã chủ động đề nghị ủng hộ một tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai và một tỷ đồng cho huyện Kông Chro để hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ngày 2-6, đại diện Tập đoàn T&T Group đã trao khoản hỗ trợ trên cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam tỉnh Gia Lai và huyện Kông Chro. Là doanh nghiệp có dự án tại địa phương, T&T Group mong muốn thể hiện trách nhiệm của mình, góp phần cùng chính quyền và người dân kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an ninh - chính trị - xã hội để doanh nghiệp an tâm phát triển kinh tế.

Trước đó, vào cuối tháng 5-2021, tập đoàn đa ngành của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đã ủng hộ tổng cộng sáu tỷ đồng và 1.000 tấn gạo giúp chính quyền và người dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang khắc phục khó khăn do phải cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, T&T Group cũng trao tặng tỉnh Bắc Ninh hệ thống ECMO trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng để điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Cũng liên quan đến các hoạt động phòng, chống dịch; hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 25-5, đại diện Tập đoàn T&T Group đã trao tặng một triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Bộ Y tế.

Kể từ thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 vào đầu năm 2020 đến nay, Tập đoàn T&T Group và hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ hơn 110 tỷ đồng hỗ trợ Trung ương và các địa phương phòng, chống dịch Covid-19 với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”.

Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ các địa phương 3,5 tỷ đồng phòng, chống dịch

Sáng 2-6, theo tin từ Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với các địa phương trong công tác phòng, chống dịch, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trích từ nguồn vận động phòng, chống Covid-19 số tiền  3,5 tỷ đồng, trong đó, ủng hộ tỉnh Bắc Giang 2 tỷ đồng; Bắc Ninh, 1 tỷ đồng và Bình Phước, 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27-5, Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức ủng hộ mua vaccine và phòng, chống dịch Covid-19”. Đến thời điểm hiện nay, đã có hàng chục tập đoàn, tổng công ty lớn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia đóng góp với số tiền gần 200 tỷ đồng.

Hiện, Ủy ban MTTQ tỉnh vẫn đang tiếp tục nhận sự ủng hộ, đóng góp của các cá nhân, tập thể cho quỹ mua vaccine và phòng, chống Covid-19. Mọi sự ủng hộ, xin vui lòng chuyển về địa chỉ:

Ban Cứu trợ tỉnh (Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa); hoặc chuyển về tài khoản: Quỹ Cứu trợ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số tài khoản: 3761.0.9066302.91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quảng Ngãi tiếp nhận gần 31,9 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 2-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại lễ phát động, đồng chí Võ Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái” của dân tộc, tích cực chung tay tham gia ủng hộ để tỉnh có thêm nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19.

ung ho 2.jpg -0
 Tổng công ty đầu tư Hợp Nghĩa trao biểu trưng ủng hộ ba tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, tại lễ tiếp nhận, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ số tiền gần 31,9 tỷ đồng. 

Trong đó, nhiều nhất là Tập đoàn Hòa Phát ủng hộ số tiền 20 tỷ đồng; tiếp đến là Tổng công ty đầu tư Hợp Nghĩa và các Công ty thành viên ba tỷ đồng, Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi 1,5 tỷ đồng; Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, Home Land Group, Công ty TNHH Hapy Furnitune Việt Nam, mỗi doanh nghiệp một tỷ đồng…

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19